.

Chi đội kiểm ngư số 2: Đồng hành cùng ngư dân

Cập nhật: 16:44, 07/12/2018 (GMT+7)

Ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thanh tra bảo vệ ngư trường, lực lượng Chi đội Kiểm ngư số 2 (Cục Kiểm ngư, Tổng Cục Thủy Sản, trụ sở đóng tại TP.Vũng Tàu) còn tích cực tham gia tìm kiếm, cứu nạn phương tiện và thuyền viên bị nạn trên biển, trở thành chỗ dựa tin cậy của ngư dân.

Trong tháng 11-2018, Chi đội Kiểm ngư số 2 đã kịp thời cứu giúp nhiều ngư dân bị nạn trong quá trình đánh bắt trên biển. Gần đây nhất, sáng 30-11, tàu KN 267 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2 đã đưa ngư dân Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, là thuyền viên tàu cá) bị nạn trên biển về TP.Vũng Tàu an toàn. Trước đó, ngày 28-11, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ngư trường trên vùng biển phía Nam, tàu KN 267 nhận được thông tin cứu nạn của tàu cá BV 5325 TS về việc thuyền viên Nguyễn Văn Dũng bị dây cua roa cuốn làm rách nách, vết thương ăn sâu vào cơ thể. Tàu KN 267 đã nhanh chóng tiếp cận tàu cá và tiến hành sơ cứu, sau đó đưa ngư dân Nguyễn Văn Dũng vào bờ tiếp tục điều trị vết thương. “Gắn bó với nghề biển gần 7 năm, đây là lần đầu tiên tôi bị tai nạn nặng như vậy. Thật may mắn, tôi được nhân viên y tế của tàu Kiểm ngư có mặt kịp thời băng bó vết thương và tận tình chăm sóc trong quá trình đưa vào bờ”, ngư dân  Nguyễn Văn Dũng nói.

Lực lượng Kiểm ngư và Biên phòng động viên anh Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, ngư dân tàu cá BV 5325 TS) sau khi được đưa vào bờ.
 Lực lượng Kiểm ngư và Biên phòng động viên anh Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, ngư dân tàu cá BV 5325 TS) sau khi được đưa vào bờ.

Bà Nguyễn Thị Tý (ngụ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền), chủ tàu cá BV 5325 TS bày tỏ: “Mỗi lần đánh bắt trên biển, thấy tàu của lực lượng kiểm ngư, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm. Không chỉ tàu kiểm ngư, nhiều lực lượng khác cũng luôn sát cánh, hỗ trợ kịp thời ngư dân trong quá trình bám biển mưu sinh, góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Ngoài vụ việc trên, từ ngày 15 đến 21-11-2018, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ngư trường tại khu vực vùng biển phía Nam, 3 tàu của Chi đội Kiểm ngư số 2 gồm: KN 209, KN 266 và KN 268 đã cứu chữa 5 ngư dân của 4 tàu cá bị nạn trong quá trình đánh bắt trên biển. Trong đó, riêng tàu KN 268 trong ngày 20-11 đã tiếp nhận và điều trị cho 2 ngư dân tàu cá BV 92756 TS gồm: ông Võ Văn Dinh (52 tuổi, ngụ tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, bị gẫy xương đòn và vết thương hở ở lông mày trái) và ông Nguyễn Văn Lấn (43 tuổi, ngụ tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, bị vết thương hở trên gò má trái). Đồng thời, khám và cấp thuốc uống miễn phí ông Nguyễn Văn Thiết (ngụ tại tỉnh Bình Thuận), thuyền viên tàu cá KG 60661 TS bị viêm răng cấp tính, sưng phù hai mắt. 

Chia sẻ về nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn phương tiện, ngư dân trên biển, ông Nguyễn Hữu Hà, Thuyền trưởng tàu KN 267 cho biết, công việc này thường diễn ra trong điều kiện thời tiết hết sức phức tạp, sóng to, gió lớn và trong đêm tối, chỉ sơ sảy một chút là có thể mất an toàn cho bản thân người cứu hộ cũng như tàu, ngư dân bị nạn. Nhiều trường hợp thuyền viên bị thương nặng không thể tự đi lại được, nhân viên y tế phải sử dụng cáng hoặc cõng từ tàu cá sang tàu kiểm ngư để được cấp cứu, chăm sóc, phục hồi sức khỏe hoặc đưa vào bờ tiếp tục điều trị, đòi hỏi các thao tác phải vô cùng cẩn trọng. “Việc tìm kiếm, cứu nạn tuy khó khăn, vất vả, nhưng mỗi lần cứu giúp ngư dân từ cõi chết trở về, chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ý nghĩa và là động lực để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thuyền trưởng Nguyễn Hữu Hà chia sẻ.

Tàu kiểm ngư KN 267 tiếp cận một tàu cá để cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển.
Tàu kiểm ngư KN 267 tiếp cận một tàu cá để cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chi đội trưởng Chi đội Kiểm ngư số 2, công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển và giúp đỡ ngư dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn được Chi đội xác định là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Chi đội đã tích cực tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên các tàu có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luyện tập thành thạo các phương án, tình huống tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển để có thể xử lý nhanh và kịp thời trước mỗi sự cố, không để bị động bất ngờ, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân. “Ngư dân hãy yên tâm vươn khơi, bám biển. Chúng tôi cũng như các lực lượng khác bất kể ngày hay đêm, lúc biển lặng hay sóng to, gió lớn sẽ luôn ở bên cạnh, sẵn sàng cứu giúp nếu phương tiện hay ngư dân chẳng may bị nạn trên biển”, ông Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

.
.
.