Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Vũng Tàu: Nhiều hoạt động hướng về hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Ba, 11/09/2018, 16:04 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 11-9, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP.Vũng Tàu sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

9 tháng đầu năm 2018, Hội LHPN TP.Vũng Tàu đã phối hợp với các DN đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 272 phụ nữ; vận động hơn 4,4 tấn gạo giúp hơn 300 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 176 suất học bổng Nguyễn Thị Định, hơn 1.000 quyển vở cho trẻ em nghèo; tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 2.500 trẻ vị thành niên; duy trì 145 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng…

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN TP.Vũng Tàu đã triển khai các mô hình, phong trào thi đua: “Chuyển giao phương tiện, máy móc, thiết bị, vật dụng gia đình cho hội viên nghèo”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Nuôi heo đất”, “Bát cháo nghĩa tình”, “Phụ nữ TP.Vũng Tàu thực hành tiết kiệm từ nguồn phân loại rác thải gia đình”, “Mái ấm tình thương”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… Qua đó đã vận động được 4.300 bộ quần áo, 85 bộ SGK, 205 vật dụng, dụng cụ gia đình để tặng phụ nữ nghèo trên địa bàn TP.Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận; tiết kiệm hơn 40 triệu đồng giúp phụ nữ và trẻ em nghèo; huy động hơn 12 tỷ đồng giúp 1.225 cán bộ, hội viên vay vốn phát triển kinh tế; tặng 6 căn nhà “Mái ấm tình thương”.

Hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hội viên Hội LHPN TP.Vũng Tàu đã gửi hơn 1.500 tin nhắn (tương đương 30 triệu đồng) và đóng góp 37,8 triệu đồng để ủng hộ đồng bào dân tộc xã Hồng Thái, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

TƯỜNG NGÂN

 

;
.