.

Ngày 13 và 14 có triều cường, dự báo những vùng thấp trũng sẽ bị ngập

Cập nhật: 17:55, 10/07/2018 (GMT+7)

Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh, trong 2 ngày 13 và 14-7, trên địa bàn tỉnh sẽ xảy ra triều cường với mực nước xấp xỉ 380cm. Từ tháng 7, BR-VT đang bước vào cao điểm mùa mưa, cộng với triều cường cao sẽ có nhiều khả năng gây ngập úng ở một số vùng trũng thấp ven biển như: xã Tân Hải, xã Châu Pha (TX. Phú Mỹ), xã Bông Trang, xã Bình Thuận, xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc), xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền), xã Láng Dài, Lộc An (huyện Đất Đỏ)… Cũng theo dự báo này, trong 2 ngày 28 và 29-7, trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục xảy ra triều cường với mực nước xấp xỉ 350cm.

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh, mùa mưa những năm trước do không chủ động phòng chống triều cường và mưa lớn nên nhiều vùng trũng thấp ở các xã ven biển bị thiệt hại nặng nề. Hàng trăm ha lúa và hoa màu gần như bị mất trắng, hàng chục đùng tôm trôi hết ra sông… Theo ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở NN-PTNT, dựa vào tình hình thời tiết trên, Sở NN-PTNT đã thông báo về lịch triều cường đến các địa phương nằm trong nguy cơ bị ngập úng. Đồng thời khuyến cáo người dân cần phải be bờ, phủ lưới bao quanh các đùng nuôi tôm để tránh thất thoát. Các khu vực đang canh tác, nếu đến kỳ thu hoạch thì người dân nên tranh thủ thu hoạch sớm trước kỳ triều cường; nếu có kế hoạch xuống giống thì nên tạm ngưng để tránh tổn thất khi có triều cường và mưa to xảy ra. 

LINH ĐAN

 
.
.
.