Hội Nạn nhân chất độc da cam và Bảo trợ xã hội tỉnh: Vận động hơn 8,4 tỷ đồng chăm lo cho người yếu thế

Thứ Sáu, 20/07/2018, 19:51 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 20-7, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) và Bảo trợ xã hội (BTXH) tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Trong 6 tháng đầu năm, Hội NNCĐDC và BTXH các cấp đã vận động được hơn 8,4 tỷ đồng. Từ nguồn vận động đó, các cấp hội đã xây dựng 3 căn nhà trị giá 162 triệu đồng cho hội viên có khó khăn về nhà ở; tặng 70 chiếc xe lăn, 82 suất học bổng, hơn 22.800 suất quà dịp lễ, Tết, hơn 7.300 suất cơm miễn phí; trợ cấp thường xuyên và đột xuất với số tiền 426 triệu đồng; hỗ trợ sản xuất, mổ tim, tặng xe đạp cho nạn nhân da cam, người khuyết tật; cấp kinh phí 930 triệu đồng cho các hoạt động của Trung tâm Bảo trợ trẻ em Long Hải…

Trong 6 tháng cuối năm, Hội xác định tập trung các nhiệm vụ: Triển khai kế hoạch xây dựng hội, phát triển hội viên mới; củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các cấp hội, phấn đấu trong năm 2018 có 60-70% hội các cấp hoạt động tốt; duy trì phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”, “Vì người khuyết tật Việt Nam”, “Vì người khuyết tật thế giới”; tiếp tục phối hợp với các nhà hảo tâm thực hiện tốt các chương trình chăm sóc nạn nhân da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo… 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất bầu bổ sung 4 thành viên vào Ban Chấp hành, 1 thành viên vào Ban Thường vụ và 1 thành viên vào Ban Kiểm tra Hội NNCĐDC và BTXH tỉnh khóa I (nhiệm kỳ 2016-2021). Ngoài ra, hội nghị đã bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội lần IV Hội NNCĐDC Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023). 

TƯỜNG NGÂN

;
.