Bảo đảm chế độ hỗ trợ Tết kịp thời, đúng đối tượng

Thứ Sáu, 20/12/2019, 21:01 [GMT+7]
In bài này
.

Cứ mỗi dịp Xuân về, Tết đến, các hoạt động hỗ trợ, chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách được triển khai rộng khắp ở tất cả các ngành, các cấp và các địa phương trong tỉnh. Để bảo đảm ai cũng có Tết đầm ấm, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm, mới đây, UBND tỉnh đã có công văn số 13149/UBND-VP (ngày 17/12) gửi UBND các huyện, thị, thành phố, các sở, ban, ngành chỉ đạo việc tổ chức và trợ cấp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho các đối tượng chính sách, hộ gia đình nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, hải đảo và cán bộ, nhân dân trong tỉnh.

Theo đó, dịp Tết năm nay tỉnh đưa ra mức chi hỗ trợ Tết đối với các đối tượng như sau: 400 ngàn đồng/học sinh (hoặc người) đối với các đối tượng đang được quản lý tại các cơ sở bảo trợ xã hội và học sinh tại các trường: Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh, Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Bà Rịa, Trường nuôi dạy trẻ khiếm thị Hữu Nghị-Phú Mỹ, Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Trí Tuệ Mai Linh-Châu Đức; mức 300 ngàn đồng/người dành cho các đối tượng đang được quản lý tại Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh; mức 200 ngàn đồng/người cho các phạm nhân tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ thuộc Công an tỉnh quản lý.

Mức chi đi thăm và tặng quà Tết dành cho Anh hùng Lực lượng vũ trang là 21,5 triệu đồng/người (tiền mặt 20 triệu đồng và 1 suất quà trị giá 1,5 triệu đồng); mức chi đi thăm và tặng quà Mẹ VNAH, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945 là 11,5 triệu đồng/người.

Ngoài ra, tỉnh cũng chi trợ cấp Tết 2,5 triệu đồng/người cho tất cả các đối tượng gồm: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ VNAH; người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945 đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người đảm nhận thờ cúng Mẹ VNAH, người đảm nhận thờ cúng Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; tất cả cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cán bộ hưu trí xã (do ngân sách xã chi trả) đang hưởng lương, phụ cấp, sinh hoạt phí thường xuyên tại UBND các xã, phường, thị trấn; công chức và những người làm việc trong chỉ tiêu biên chế và hợp đồng được giao tại các tổ chức Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh (trừ những người đã nghỉ hưu công tác tại Hội); cán bộ, công chức, nhân viên tại các cơ quan, đơn vị hưởng lương theo ngành dọc từ Ngân sách trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các lực lượng vũ trang; cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các Nhà giàn DK1...

Đồng thời, tỉnh chi trợ cấp Tết 2 triệu đồng/người đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp hạng 1/4 có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên; bệnh binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng hạng 1/3 có tỷ lệ thương tật 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Tỉnh cũng chi trợ cấp Tết 1,5 triệu đồng/người đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B đang hưởng trợ cấp hàng tháng, bệnh binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đã được công nhận; người phục vụ thương bệnh binh nặng, thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người có công giúp đỡ cách mạng được công nhận; gia đình đảm nhận thờ cúng liệt sĩ; người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày (chưa hưởng trợ cấp); cán bộ có từ 40 năm tuổi Đảng trở lên, Đảng viên giữ chức vụ xã nay đã nghỉ không lương hưu; học sinh là con liệt sĩ, con thương bệnh binh, con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; học sinh dân tộc đang theo học tập trung tại các trường trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề, đại học trong và ngoài tỉnh; gia đình thuộc diện nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh... Ngoài ra, tỉnh cũng đưa ra các mức chi và hỗ trợ Tết cho nhiều đối tượng khác nhau.

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần, việc chung tay góp sức hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách khi Tết đến, xuân về là việc làm thiết thực thể hiện và phát huy nét đẹp truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người dân Việt Nam. Đây cũng là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên để việc thực hiện nội dung trên đạt hiệu quả thì hoạt động chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công và người nghèo phải được thực hiện một cách công bằng, minh bạch và kịp thời trong cấp phát chế độ hỗ trợ Tết. Đó cũng là trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành và toàn xã hội. Vì vậy, rất mong các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sai sót, không để xảy ra hiện tượng sử dụng không đúng mục đích tiền hỗ trợ Tết nhằm giúp cho ai ai cũng có được niềm vui, hạnh phúc mỗi khi Tết đến, xuân về.

PHÚC MINH

 
;
.