Vì sao Pochettino chọn tới PSG?

Chủ Nhật, 03/01/2021, 17:40 [GMT+7]
In bài này
.

Sau khi chia tay Tottenham, Pochettino luôn tìm kiếm một câu lạc bộ lớn có thể hấp dẫn ông trở lại ánh đèn sân khấu bóng đá. Và nếu xét về mặt này, Paris Saint-Germain (PSG) hoàn toàn phù hợp.

Việc bổ nhiệm Pochettino cho thấy PSG sẵn sàng bán cả Neymar và Mbappe nếu họ nổi loạn.
Việc bổ nhiệm Pochettino cho thấy PSG sẵn sàng bán cả Neymar và Mbappe nếu họ nổi loạn.

Pochettino đã nói chuyện với nhiều CLB trong thời gian vừa qua bao gồm cả Benfica và Monaco. Nhiều khả năng ông cũng đã được Barcelona và Real Madrid tiếp cận và đánh tiếng mặc dù không có đề nghị chính thức nào được đưa ra. Nhưng bây giờ là thời điểm hoàn hảo để Pochettino nắm quyền tại Parc de Princes.

ÁP LỰC TẠI PSG KHÔNG HỀ NHỎ

Pochettino từng có 2 mùa rưỡi khoác áo PSG. Vậy nên, việc ông quay lại đội bóng cũ cũng không có gì quá bất ngờ. Nhưng chắc chắn đây không phải là một công việc dễ dàng. Áp lực tại PSG không hề nhỏ mà nạn nhân mới nhất chính là người tiền nhiệm Thomas Tuchel.

HLV người Đức là một mẫu chiến lược gia hiện đại luôn ưu tiên giá trị tập thể hơn là đề cao một vài ngôi sao. Trong khi ở một CLB như PSG, các ngôi sao lại có vị trí tối quan trọng. Những cầu thủ như Neymar và Kylian Mbappe có thể tới gặp trực tiếp chủ tịch để đề đạt nguyện vọng của mình.

Không ngạc nhiên khi quyền lực của Tuchel liên tục bị giảm sút. Dù vừa giúp PSG vào chung kết Champions League mùa giải trước nhưng ông đã khiến đội bóng tụt xuống vị trí thứ 3 tính tới thời điểm này của mùa 2020/21. Đây là điều không thể chấp nhận được bởi PSG luôn được mặc định phải dễ dàng thống trị Ligue 1. Họ đã vô địch giải đấu 7/8 mùa gần nhất và việc bị Lyon và Lille đè đầu cưỡi cổ là một sự sỉ nhục.

Dù chỉ kém 2 đội bóng trên đúng 1 điểm và cơ hội vô địch chẳng có gì là khó khăn, nhưng các ông chủ cũng không đủ kiên nhẫn. Tuchel đã khiến PSG để thua 4 chỉ sau 17 trận đầu mùa này trong khi cả mùa trước họ chỉ để thua có 3 trận.

Nhưng việc Tuchel bị sa thải không chỉ là về những con số. Mùa giải trước, PSG vào tới chung kết Champions League nhờ sự đoàn kết đặc biệt của cả đội bóng. Mùa này, Tuchel thường xuyên căng thẳng với Giám đốc bóng đá Leonardo cũng như các trụ cột. Đó mới là nguyên nhân chính khiến ông phải ra đi.

POCHETTINO ĐÃ CHUẨN BỊ TỪ LÂU

Nhận thức được những áp lực tại PSG, Pochettino đã có sự chuẩn bị rất kỹ. Ông đã tới Qatar để làm quen với các ông chủ của đội bóng.

Đó cũng là thời điểm PSG sang hội quân cho một chuyến tập huấn. Pochettino đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về các cầu thủ của đội bóng nước Pháp. Ngoài ra, Pochettino cũng trò chuyện với nhiều HLV khác, theo dõi các trận đấu để có đánh giá và nhận định chính xác nhất.

Pochettino không có người đại diện, không có nhân viên PR sắp xếp lịch trình của mình. Ông trao đổi trực tiếp với cả giới truyền thông và các câu lạc bộ muốn nói chuyện với mình.

Kể từ Giáng sinh năm ngoái, đã có rất nhiều lời đề nghị quảng cáo nhưng Pochettino từ chối tất cả. Một phần là vì ông không cảm thấy thoải mái. Nhưng cũng môt phần là do Pochettino nhận thức được rằng ông sẽ có những cam kết quảng cáo với CLB tiếp theo mà mình dẫn dắt. Và tốt nhất là tránh mọi xung đột có thể xảy ra.

Những công việc ngoài lề có thể khiến Pochettino bị phân tâm và khó lòng tập trung vào chuyên môn chính của mình. Đó là lý do tại sao ông không dùng mạng xã hội.

MỘT THỬ THÁCH ĐỘC ĐÁO

Các cuộc trò chuyện với PSG đã tiến triển rất nhanh trong khoảng 2 tuần gần đây và bây giờ Pochettino sẽ phải đối mặt với một thử thách không giống bất kỳ điều gì ông từng gặp trước đây trong sự nghiệp của mình.

Pochettino nhiều khả năng sẽ có một khởi đầu thuận lợi, ít nhất là không gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Ông từng có 2 năm rưỡi thi đấu cho PSG nên ít nhiều cũng có thể thông thạo tiếng Pháp. Không gặp nhiều rào cản về ngôn ngữ, Pochettino có thể nhanh chóng hòa nhập với đội bóng mới.

Trong quá khứ, Pochettino thích xây dựng nên một đội bóng và nâng cao khả năng của các cầu thủ. Ông cũng thích làm việc với những cầu thủ khát khao cải thiện và sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của HLV trưởng.

Pochettino đã tạo được danh tiếng của mình với một thứ bóng đá thú vị, đẹp mắt, nhận được sự tôn trọng của giới chuyên môn và quan trọng là khả năng mài giũa những viên ngọc thô thành những ngôi sao sáng giá.

Tại PSG, Pochettino sẽ phải làm việc với nhiều kiểu cầu thủ khác nhau. Có những người mà ông chưa bao giờ dẫn dắt như các siêu sao Neymar và Mbappe. Trước đây, ông chỉ làm việc với những cầu thủ trẻ hoặc tầm trung chứ không phải dạng “số má” như vậy.

Nhưng việc ký hợp đồng với Pochettino cũng cho thấy PSG sẵn sàng bán đi cả Neymar lẫn Mbappe để ông có thể xây dựng một đội bóng của riêng mình, một đội bóng không chạy theo cuộc đua kim tiền để mua sao mà có nền tảng phát triển bền vững.

Nhiều người cho rằng việc Pochettino xuất hiện tại PSG có thể mở đường cho khả năng Lionel Messi chuyển đến nước Pháp. Hai người là đồng hương và cũng không lạ gì nhau. Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là tin đồn và chẳng có gì chắc chắn cả.

Chỉ có một điều chắc chắn là Pochettino sẽ chỉ nhận lời dẫn dắt một CLB mà ông biết mình có thể tự tay xây dựng. Đương nhiên, đội bóng này có trình độ cầu thủ cao hơn nhiều những CLB mà ông từng dẫn dắt trước đây như Espanyol, Southampton hay Tottenham.

TRUNG NGHĨA

 
;
.