CUỘC ĐUA VÔ ĐỊCH NGOẠI HẠNG ANH

Man United đang là đối thủ lớn nhất của Liverpool

Thứ Tư, 30/12/2020, 19:43 [GMT+7]
In bài này
.

Cuộc đua vô địch Premier League đang rất hấp dẫn khi mà MU đã rút ngắn khoảng cách với Liverpool xuống còn 2 điểm. Lúc này, MU đã trở thành mối đe dọa lớn nhất với Liverpool trong cuộc đua vô địch.

Liverpool vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.
Liverpool vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Liverpool (32 điểm)

Liverpool đang dẫn đầu BXH nhưng họ không thể an tâm. Đội bóng của HLV Juergen Klopp giành được 32 điểm sau 15 trận đấu. Tuy nhiên họ chỉ hơn MU có 2 điểm.

Ở vòng đấu trước, Liverpool gây thất vọng khi đối mặt với West Brom. Trước đối thủ chơi với 6 hậu vệ, Liverpool đã gặp bế tắc và phải chia điểm. Ở trận gặp Fulham tại vòng 12, Liverpool cũng thất vọng khi hòa 1-1 trước đối thủ dưới cơ. Đội bóng của HLV Juergen Klopp đã hòa 5 trận ở mùa giải này. Họ cần hạn chế việc đánh rơi điểm số ở những trận đấu phía trước.

Liverpool sẽ kết thúc năm 2020 bằng trận đấu với Newcastle trên sân khách. Đó là trận cầu mà họ buộc phải thắng. Trong tháng 1/2021, Liverpool sẽ gặp MU (17/1) và Tottenham (29/1). Đó là 2 trận đấu quan trọng mà Liverpool cần giành thắng lợi để bảo vệ vị trí đầu bảng.

Manchester United (30 điểm)

MU có khởi đầu tồi tệ ở mùa bóng này, tuy nhiên hiện tại, đội bóng của HLV Solskjaer đang xếp thứ 2 trên BXH. Cụ thể, Quỷ đỏ đã trải qua 9 trận bất bại liên tiếp (7 thắng, 2 hòa) kể từ trận thua Arsenal hôm 1/11/2020, qua đó kết thúc năm 2020 với vị trí thứ 2 sau Liverpool.

Rõ ràng, vị trí hiện tại của MU có thể khiến các CĐV của “Quỷ đỏ” mơ về việc đội bóng con cưng của họ sẽ cạnh tranh danh hiệu chứ không phải chiến đấu để giành vé dự Champions League. Hiện tại, MU đã gây áp lực lớn lên thầy trò HLV Juergen Klopp. Áp lực đó sẽ càng trở nên lớn hơn nếu như Liverpool không giành được chiến thắng trước Newcastle vào ngày 31/12 tới. Theo lịch đấu, MU sẽ gặp Liverpool ở Anfield vào ngày 17/01/2021 tới. Đó là trận đấu mang tính chất quan trọng và Quỷ đỏ cần giành chiến thắng.

Trận hòa 2-2 trước Leicester chính là bài học đáng nhớ cho Solskjaer và các học trò. Để có thể cạnh tranh chức vô địch, MU cần chơi tập trung ở những thời điểm quan trọng. Bên cạnh đó, việc duy trì sự ổn định cũng là một yêu cầu lớn đối với MU.

Và trước Liverpool vào ngày 17/1 tới, Quỷ đỏ cần cả tập thể chơi tốt chứ không phải chỉ một vài cá nhân.

Leicester, Everton (29 điểm)

Leicester và Everton đã gây bất ngờ ở mùa giải này khi mà ở thời điểm hiện tại, 2 đội bóng trên đều góp mặt trong Top 4. Sự trỗi dậy của Leicester và đặc biệt là Everton đã khiến cuộc đua vô địch Premier League mở rộng hơn, không còn là cuộc chơi của các đội trong Big Six nữa.

Leicester đang đứng thứ 3, kém Liverpool 3 điểm. Everton cũng 29 điểm nhưng họ đá ít hơn Leicester 1 trận.

Sau khi để thua 3 trận trong tháng 11/2020, Everton đã lấy lại phong độ khi thắng 4 trận liên tiếp ở tháng 12. Trong đó có trận thắng 2-0 trên sân của Leicester.

Về phần Leicester, họ vừa trải qua lịch đấu khá nặng trong tháng này. Sau khi thua Everton, Leicester đã gặp Tottenham của Jose Mourinho. Tuy nhiên các học trò của HLV Brendan Rodgers đã chơi tốt khi giành thắng lợi 2-0.

Tiếp đó, họ hòa 2-2 trên sân nhà trước MU. Tuy nhiên ở trận đấu gần nhất, Leicester lại hòa 1-1 trước Crystal Palace. Mặc dù vậy, không thể gạch tên Leicester khỏi cuộc đua vô địch mùa này.

Aston Villa, Chelsea, Tottenham, Man City (26 điểm)

Aston Villa đang đứng thứ 5 trên BXH với 26 điểm, kém Top 4 có 3 điểm, trong khi họ đá ít hơn Everton 1 trận. Đây có thể xem là một bất ngờ của mùa giải. Ở vòng đấu trước, Aston Villa đã cầm hòa Chelsea với tỉ số 1-1. Aston Villa sẽ gặp thử thách vào ngày 2/1/2021 khi tiếp đón MU trên sân nhà. Nhìn chung, ít người đặt hy vọng Aston Villa sẽ đua vô địch ở mùa giải này. Mục tiêu cao nhất của đội bóng này có lẽ là giành vé dự Cúp châu Âu.

Chelsea đứng thứ 6 trên BXH. Đây là điều gây thất vọng, sau khi đội bóng của HLV Frank Lampard chi hơn 200 triệu bảng để mua sắm tân binh trong mùa Hè này. Sau 16 trận đấu, Chelsea giành được 26 điểm, tuy nhiên họ đá nhiều hơn đội xếp trên mình là Ason Villa tới 2 trận.

Những tân binh như Timo Werner và đặc biệt là Kai Havertz chưa thể đáp ứng kỳ vọng. Trong khi đó, Chelsea có dấu hiệu sa sút khi họ thua 3 trong 5 trận gần nhất ở Premier League. Everton, Wolves và đặc biệt là Arsenal đang khủng hoảng đều thắng Chelsea. Đó thực sự là tín hiệu đáng lo cho đội bóng của HLV Frank Lampard.

Tottenham cũng gây thất vọng khi tụt xuống vị trí thứ 7 trên BXH. Đội bóng của HLV Jose Mourinho từng có thời điểm dẫn đầu BXH ở mùa giải này, tuy nhiên họ đã không thể duy trì được sự ổn định. Ở 2 trận đấu lớn trước Liverpool và Leicester, đội bóng của HLV Mourinho gây thất vọng khi nhận thất bại.

Dù chưa thể gạch tên Tottenham khỏi cuộc đua vô địch nhưng rõ ràng, đội bóng của HLV Mourinho cần phải cải thiện rất nhiều.

Man City: Đây là mùa giải đầy khó khăn với Man City. Dù được xem là ứng viên vô địch nhưng hiện tại, đội bóng của Pep Guardiola đang đứng thứ 8 trên BXH với 26 điểm sau 14 trận đấu.

Đội bóng chủ sân Etihad tỏ ra thiếu sắc bén ở mùa giải này. Chân sút tốt nhất của họ, Sergio Aguero đã nghỉ 4 trận ở mùa giải này vì chấn thương. Gabriel Jesus đã gây thất vọng khi được trao cơ hội. Cầu thủ người Brazil vẫn chưa thể lấp được chỗ trống của Aguero. Trong khi đó, các chân sút khác của Man City thì lại nhiều lần tỏ ra vô duyên khi đối mặt với khung thành đối phương.

Để cải thiện hàng công và đua vô địch, Man City có thể sẽ phải mang về 1 tiền đạo mới trong tháng Giêng tới.

SƠN TÙNG

;
.