Bí thư Tỉnh ủy tặng phao cứu hộ tự động cho TP.Vũng Tàu

Thứ Tư, 09/10/2019, 13:59 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 9/10, thừa ủy quyền ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch đã trao tặng phao cứu hộ tự động cho Ban Quản lý các KDL TP.Vũng Tàu.

Ông Trịnh Hàng (bên phải) - Giám đốc Sở Du lịch trao tặng phao cứu hộ tự động cho đại diện Ban Quản lý các KDL TP.Vũng Tàu.
Ông Trịnh Hàng (bên phải) - Giám đốc Sở Du lịch trao tặng phao cứu hộ tự động cho đại diện Ban Quản lý các KDL TP.Vũng Tàu.

Phao cứu hộ tự động gồm một thiết bị điều khiển từ xa và một phao nhựa cứng, hình thoi, thành tròn, có tay vịn 2 bên, sức tải 180kg. Khi phát hiện nạn nhân bị đuối nước, lực lượng cứu hộ sẽ điều khiển từ xa đưa phao cứu hộ ra biển để người bị nạn bám vào phao rồi quay lại bờ. Với khả năng di chuyển 360m/phút, phao cứu hộ tự động sẽ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng cứu hộ, rút ngắn thời gian, tăng hiệu quả cứu sống người bị nạn khi tắm biển.

Đại diện Ban quản lý các KDL TP.Vũng Tàu tiếp nhận sách do ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi tặng.
Đại diện Ban quản lý các KDL TP.Vũng Tàu tiếp nhận sách do ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi tặng.

Dịp này, ông Nguyễn Hồng Lĩnh còn gửi tặng sách cho tập thể Ban Quản lý các KDL TP.Vũng Tàu.   

Tin, ảnh: ĐAN CHÂU

;
.