• Những luận điệu sai lệch, chống phá Hội nghị Trung ương 5 Những luận điệu sai lệch, chống phá Hội nghị Trung ương 5
    Lợi dụng việc Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, các đối tượng xấu đã tung ra nhiều thông tin, luận điệu sai trái, tiêu cực nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước, gây phân tâm trong dư luận.
    .
  • RSF lại phớt lờ sự thật
    Xuyên tạc, suy diễn về tình hình tự do báo chí ở nước ta là một chiêu trò luôn được một số tổ chức, đối tượng cực đoan, thiếu thiện chí với Việt Nam sử dụng. Một trong số đó là tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF).
    .
  • Nhận thức đúng về chủ quyền biển, đảo, đấu tranh với luận điệu sai trái
    Trong khi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại tìm cách đưa ra những luận điệu sai trái, ngụy tạo để xuyên tạc, kích động chống phá.
    .
  • Giữ vững rường cột nước nhà
    Tuổi trẻ cả nước đang tổ chức đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.
    .
  • "Bệnh giấu khuyết điểm"- Chữa từ căn nguyên mới triệt để, hiệu quả!
    "Bệnh giấu khuyết điểm" xem ra vẫn khá phổ biến trong nhiều tổ chức của hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, do chúng ta chưa chữa từ căn nguyên!
    .
  • Luận điệu suy diễn, xuyên tạc quan điểm của Việt Nam về xung đột Nga - Ukraine
    Mặc dù Việt Nam đã nhiều lần nêu quan điểm chính thức về xung đột Nga - Ukraine, đó là Việt Nam kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại và đàm phán thông qua tất cả các kênh, nhằm đạt được giải pháp lâu dài trên cơ sở luật pháp quốc tế...
    .
  • Phát động cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Phát động cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    Ngày 1/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương,
    .
  • Thủ đoạn đánh lận bản chất vụ Việt Á
    Trong khi vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á đang được các cơ quan chức năng tích cực mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại triệt để khai thác, lợi dụng vụ án để xuyên tạc, công kích chống phá Đảng, Nhà nước.
    .
  • Giữ phương diện quốc gia Giữ phương diện quốc gia
    "Nghĩ mình phương diện quốc gia/Quan trên trông xuống người ta trông vào...". Tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực diễn ra ngày 18/11/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã lẩy Kiều để nhắc nhở cán bộ phải tỉnh táo, giữ mình trong sạch.
    .
  • Suy diễn thẻ căn cước gắn chíp để phá hoại chính sách mới
    Theo đề xuất của Bộ Công an, thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai thực hiện.
    .
  • Bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp
    Chống phá Đảng, Nhà nước là hoạt động thường xuyên, không ngừng của các thế lực thù địch nhằm thực hiện dã tâm "diễn biến hòa bình". Chúng vận dụng các "thời cơ" từ thực tế, lợi dụng thời điểm nhạy cảm và diễn biến các sự kiện thời sự chính trị để đưa ra những hoạt động chống phá "tương ứng" hòng gây bất lợi cho ta.
    .
  • Âm mưu chính trị hóa và "bẻ lái" vụ Đồng Tâm
    Những ngày qua, TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 9/1/2020 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội và thu hút nhiều sự quan tâm từ cộng đồng...
    .
  • Thủ đoạn thổi phồng việc người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để công kích chế độ
    Hiện nay, tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát trở lại.
    .
  • "Dự đoán nhân sự" - luận điệu chống phá, gây nhiễu trước thềm Đại hội XIII của Đảng
    Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, tung tin sai trái, bịa đặt. Một trong những thủ đoạn nguy hiểm, thu hút sự chú ý của nhiều người là xuyên tạc công tác nhân sự, cán bộ của Đảng để chống phá.
    .
  • Phòng ngừa, đấu tranh với "bất bạo động"
    Là một phương thức hoạt động chống phá nguy hiểm nhưng "bất bạo động" lại thường được ngụy trang dưới danh nghĩa phản kháng "ôn hòa", "dân sự".
    .
  • Nhận diện thủ đoạn chống phá "nội công, ngoại kích"
    Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Thời điểm đại hội cận kề, các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá, tung ra luận điệu xuyên tạc, sai trái nhằm làm suy giảm niềm tin, phá hoại Đại hội XIII của Đảng.
    .
  • Nhận diện "chiến dịch" chống phá Đại hội Đảng
    Càng gần đến ngày diễn ra Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch càng gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi.
    .
  • Vaccine trị virus "dân chủ giả hiệu"
    Hiện nay, vấn đề dân chủ, nhân quyền luôn dành được sự quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới. Đáng chú ý, Mỹ và các nước đồng minh luôn tìm cách lợi dụng vấn đề trên để "mặc cả", đánh đổi lợi ích kinh tế hoặc tạo lý do can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia mà họ coi là thù địch.
    .
  • Chiêu trò lợi dụng dịch COVID-19 để chống phá
    Trước những nguy cơ đến từ đại dịch COVID-19, từ Chính phủ đến chính quyền các địa phương, từ các tổ chức chính trị đoàn thể đến từng người dân, từ đồng bào trong nước đến kiều bào ta ở nước ngoài… đã hưởng ứng tham gia một cách tích cực, khẩn trương. Thế nhưng, các đối tượng xấu vẫn tiếp tục diễn trò, lợi dụng dịch bệnh để xuyên tạc, chống phá.
    .
  • Nhận diện thủ đoạn "nắn dòng dư luận"
    Trước mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, các đối tượng thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá. Bản chất, mục đích của chúng không thay đổi nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, vì vậy cần nhận diện để có biện pháp đấu tranh.
    .
  • Đánh lận bản chất, gây "chiến tranh tâm lý"
    Cuối tháng 3/2020, trên mạng YouTube xuất hiện đoạn clip có hình ảnh lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh trao đổi về dịch bệnh COVID-19 tại một cuộc họp. Điều đáng nói, clip này đã được dẫn dắt bởi thông điệp gây tò mò "chú ý phần cuối"...
    .
  • Sự lỗi thời và già nua của một "con chíp nhân quyền"
    Những ai am hiểu tình hình Việt Nam khi nhìn vào "Báo cáo nhân quyền quốc gia năm 2019" mà Bộ Ngoại giao Mỹ mới công bố, chắc hẳn đều có cảm giác chung: Phi lý và kỳ cục.
    .
  • Phòng ngừa các chiêu trò lợi dụng hoạt động âm nhạc để xuyên tạc, chống phá đất nước
    Thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, các thế lực thù địch sử dụng mọi chiêu trò chống phá Việt Nam trên nhiều phương diện với các thủ đoạn hết sức thâm độc, tinh vi. Do vậy, việc nhận diện và đấu tranh với những chiêu trò của các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động này để chống phá cách mạng Việt Nam trong tình hình hiện nay là rất cần thiết.
    .
  • Thủ đoạn lợi dụng "xã hội dân sự" để chống phá chế độ
    Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nước ta có gần 400 hội, hàng ngàn hiệp hội, câu lạc bộ hoạt động trong mọi lĩnh vực xã hội. Về bản chất, xã hội dân sự (XHDS) là hoạt động trong khuôn khổ pháp lý và đạo lý vì mục tiêu khẳng định quyền làm chủ của nhân dân đối với xã hội và Nhà nước.
    .
  • Lại kiểu báo cáo quy chụp, đánh lận bản chất
    Báo cáo thường niên thế giới 2020 của Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (Human Rights Watch - HRW) và Quyền con người khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Ân xá quốc tế (Amnesty International - AI) công bố cuối tháng 1 vừa qua đánh giá tình hình nhân quyền ở nhiều quốc gia trong năm 2019.
    .
  • Không thể xuyên tạc chính sách quốc phòng của Việt Nam
    Đại hội XII của Đảng đã xác định: Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Nguyên tắc trên tiếp tục được cụ thể hóa trong từng lĩnh vực. Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, ngày 25/11/2019, Bộ Quốc phòng công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019.
    .
  • Màn kịch vụng về trên sân khấu chính trị hải ngoại
    Cứ mỗi năm khép lại, một số tổ chức phản động ở hải ngoại lại diễn trò trao "Giải thưởng nhân quyền". Mới đây, cái gọi là "Mạng lưới nhân quyền Việt Nam" ở California (Hoa Kỳ) đã trao cái gọi là "Giải thưởng nhân quyền Việt Nam 2019" cho 3 nhân vật: Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn và Lê Công Định.
    .
  • Cảnh giác với chiêu bài kích động chia rẽ vùng miền
    Nằm trong tổng thể chiến lược "diễn biến hòa bình", các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị tìm cách xuyên tạc chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, kích động chia rẽ vùng miền nhằm gây mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân…
    .
  • Tỉnh táo với không gian mạng
    Mạng xã hội (MXH) không xấu, điều quan trọng là mỗi cá nhân phải phải tự xây dựng được cho mình bản lĩnh tiếp nhận và vững vàng khi tham gia vào không gian ảo những cũng không ít cạm bẫy này.
    .
.
.