.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri là cán bộ hưu trí huyện Xuyên Mộc

Cập nhật: 19:49, 16/05/2018 (GMT+7)

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VI, chiều 16-5, Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Bách Chiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc đã tiếp xúc cử tri là cán bộ hưu trí huyện Xuyên Mộc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri là cán bộ hưu trí huyện Xuyên Mộc. 
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri là cán bộ hưu trí huyện Xuyên Mộc. 

Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri khái quát tình hình kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018; các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong tháng 5 năm 2018. Ngoài ra, Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để lắng nghe, ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri là cán bộ hưu trí trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Cử tri Nguyễn Công Thành (khu phố Phước Lộc, TT.Phước Bửu) bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Cử tri Nguyễn Công Thành cũng đánh giá cao sự vào cuộc, phản ánh thông tin chính xác, kịp thời của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu về các vấn đề kinh tế - xã hội, sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và các địa phương. Đồng thời kiến nghị cần đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hiệu quả. Cử tri Đỗ Đình Giác (khu phố Láng Sim, thị trấn Phước Bửu) hoan nghênh chủ trương của Tỉnh ủy phát tặng báo Đảng địa phương đến cán bộ hưu trí; kịp thời cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của địa phương và ghi nhận ý kiến phản hồi, đóng góp xây dựng phát triển tỉnh nhà. Cử tri Nguyễn Ngọc Quế (khu phố Phước Lộc, TT.Phước Bửu) kiến nghị tỉnh tăng cường bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; rà soát, giải quyết triệt để các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng.

Ngoài ra, các cử tri hưu trí huyện Xuyên Mộc còn phát biểu nhiều ý kiến về các vấn đề: Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; việc tiêu thụ nông sản, tổ chức sản xuất, quy hoạch lâu dài trong ngành nông nghiệp; xây dựng, củng cố chợ truyền thống; xây dựng nông thôn mới, nâng cấp đường giao thông nông thôn; chế độ chính sách cho người tham gia kháng chiến…

Thay mặt Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết của cử tri hưu trí huyện Xuyên Mộc; đồng thời đề nghị lãnh đạo địa phương, các ban, ngành xem xét, giải quyết trong thời gian tới. Về công tác phòng, chống tham nhũng, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải liêm chính, thượng tôn pháp luật khi thực thi công vụ. Về xây dựng nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, vai trò của người dân rất quan trọng, do vậy, các cấp, ngành, địa phương cần chú trọng phát huy vai trò của người dân trong công tác này. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện nhiều chương trình nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là người dân ở nông thôn…

Tin, ảnh: MẠNH THẮNG

.
.
.