.

Bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Cập nhật: 18:31, 15/05/2018 (GMT+7)

Bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật là công việc thầm lặng hàng ngày của những người lính Đại đội kho K694. Qua đó, bảo đảm đáp ứng kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật theo yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội kho K694 kiểm tra, bảo dưỡng súng tiểu liên AK 47.
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội kho K694 kiểm tra, bảo dưỡng súng tiểu liên AK 47.

Đại đội kho K694 là cơ sở kỹ thuật trực thuộc Phòng kỹ thuật - Bộ CHQS tỉnh. Đơn vị có nhiệm vụ quản lý số lượng, chất lượng, chủng loại, tính năng, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có trong kho; thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời mệnh lệnh của thủ trưởng của cấp trên về cấp phát, tiếp nhận, thu hồi, điều chuyển đạn dược; tổ chức cất chứa, bảo đảm kỹ thuật, quản lý đạn dược theo quy định và kế hoạch được cấp trên phê duyệt. Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện việc cấp phát, tham gia bảo đảm an toàn cho các đợt huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ.

Chúng tôi đến Đại đội kho K694 một ngày giữa tháng 5, vào thời điểm cán bộ, chiến trong đơn vị đang tất bật với công tác bảo đảm vũ khí, đạn, thuốc nổ phục vụ việc kiểm tra 3 tiếng nổ cho huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn Minh Đạm, Trường Quân sự tỉnh và phục vụ cho việc huấn luyện lực lượng dự bị động viên tại huyện Châu Đức. Tại kho của đơn vị,  các cán bộ, chiến sĩ đang tỉ mỉ quan sát, lau chùi, kiểm tra từng bộ phận chuyển động của súng, kim hỏa, lò xo, thước ngắm, cò và băng đạn của các khẩu súng tiểu liên AK để bảo đảm súng luôn trong trạng thái hoạt động tốt nhất.

Gắn bó với Đại đội kho 694 hơn 10 năm, Thượng úy Nguyễn Quang Lâm hiện đang giữ chức vụ thủ kho quân khí, chia sẻ về việc bảo quản đạn hàng ngày, Thượng úy Lâm cho biết, đạn được đưa từ kho vào trạm sửa chữa, đầu tiên là mở hòm, sau đó cạo mỡ, tháo nút phòng ẩm, kiểm tra bề mặt thuốc nổ, tẩy gỉ thân đạn, lau sạch, lau khô, sơn đầu đạn, in ký hiệu, bao gói và vận chuyển về kho. Ngoài công tác “khám bệnh” cho đạn, trạm sửa chữa còn có một nhiệm vụ quan trọng khác là “chăm sóc” cho những quả đạn ở trong nhà kho. Các chiến sĩ thường xuyên phải kê, dồn dịch từng lô, từng số của đạn để bảo đảm không bị ẩm mốc, an toàn cháy nổ. Nếu nhiệt độ ngoài trời quá cao thì ngay lập tức phải bật hệ thống làm mát để hạ nhiệt kho đạn, thuốc nổ.

Công việc bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn được cán bộ, chiến sĩ Đại đội kho K694 thực hiện tỉ mỉ, cẩn trọng.
Công việc bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn được cán bộ, chiến sĩ Đại đội kho K694 thực hiện tỉ mỉ, cẩn trọng.

Thực hiện nhiệm vụ thủ kho vũ khí tại K694 được hơn 4 năm, Trung úy Đào Đức Trường cho hay, do đặc thù của nhiệm vụ, thời gian làm việc của cán bộ, chiến sĩ nơi đây khá căng thẳng, quân số phải luôn bảo đảm 100%, thậm chí lúc cao điểm vào dịp lễ, Tết phải trực tại đơn vị có khi từ 10-15 ngày mới được về nhà. “Công việc thầm lặng của chúng tôi ít người biết đến. Nhưng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn nhận thức được ý nghĩa công việc của mỗi người để hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Trung úy Trường chia sẻ.

Theo Thượng úy Lê Đức Mười, Chính trị viên Đại đội kho K694, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên sinh hoạt, quan tâm, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ nhiệm vụ của đơn vị về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật theo quy định; tổ chức tiếp nhận, cấp phát kịp thời đúng, đủ số lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật theo mệnh lệnh cấp trên; duy trì nghiêm chế độ tuần tra, canh gác, bảo vệ tuyệt đối an toàn kho. Bên cạnh đó, đơn vị cũng quan tâm đến việc nâng cao chất lượng bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ qua công tác hậu cần, tăng gia sản xuất bảo đảm tự túc 95% rau, củ, quả; 50% thịt, cá; duy trì đàn heo từ 30-45 con và các loại gia súc, gia cầm… nhờ vậy, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ luôn bảo đảm để hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Với những kết quả các mặt hoạt động trên, nhiều năm liền Đại đội kho K694 đạt danh hiệu Quyết thắng; cấp ủy, chi bộ đơn vị đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh”, Thượng úy Lê Đức Mười phấn khởi cho hay.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

.
.
.