.

Giúp trẻ tránh xa video độc hại trên mạng xã hội

Cập nhật: 15:36, 13/06/2025 (GMT+7)
Kỳ nghỉ hè, khi trẻ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, nhiều phụ huynh lại bận rộn với công việc nên đành để con ở nhà với chiếc điện thoại hoặc máy tính bảng. Tuy nhiên, những nguy cơ “ẩn mình” trong các video trên mạng xã hội có thể âm thầm đe dọa sự an toàn của con trẻ.
Cha mẹ cần hướng dẫn cho con xem những kênh giải trí lành mạnh và giới hạn giờ xem để tránh ảnh hưởng đến trẻ.
Cha mẹ cần hướng dẫn cho con xem những kênh giải trí lành mạnh và giới hạn giờ xem để tránh ảnh hưởng đến trẻ.

Tá hỏa khi trẻ học theo những hành động nguy hiểm trên mạng

Cả hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Loan (phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) đều là công chức, làm việc giờ hành chính nên không có thời gian trông con. Ông bà lại ở quê xa, nên hè này, chị Loan đành để con trai Nguyễn Thanh Phong (9 tuổi) ở nhà một mình. Sợ con buồn, chị Loan để chiếc iPad ở nhà cho con xem.

Vài ngày gần đây, chị thấy con có biểu hiện khác lạ, hay khua chân múa tay, la hét và thường tỏ ra hoảng sợ khi vào nhà vệ sinh. Chị Loan gặng hỏi mãi, con trai mới kể do xem các video “Skibidi Toilet” nên đã tưởng tượng ra ma, quái vật trong bồn cầu và trở nên sợ hãi.

Vào kênh “Skibidi Toilet” trên YouTube, chị Loan tá hỏa khi thấy các video được gắn nhãn dành cho trẻ em lại chứa toàn nội dung bạo lực, đẫm máu, với những hình ảnh ma quái đột ngột xuất hiện từ bồn cầu. Các video trên kênh này rất ngắn nhưng có âm thanh vui nhộn, hình ảnh hoạt hình bắt mắt nên đã thu hút sự chú ý của trẻ em và có hàng chục triệu lượt xem.

Còn anh Huỳnh Công Tuấn (phường 10, TP.Vũng Tàu) cứ nghĩ hè này sẽ yên tâm vì đã gửi con về quê cho ông bà nội. Ai ngờ, hôm kia, ông nội gọi điện vào kể: “Suýt nữa thì cháy cả chuồng trâu của ông vì trò nghịch ngợm đốt rơm của thằng Tôm”. Sau khi tìm hiểu, gia đình mới biết thỉnh thoảng Tôm mượn điện thoại của ông nội để xem. Khi thấy ông bận, Tôm đã “tranh thủ” lướt mạng, xem các video về trò đốt rơm và bắt chước theo. Cậu bé rủ mấy đứa em con chú ra đốt cây rơm ông dựng cạnh chuồng trâu để chơi. Tưởng là trò hay, ai ngờ chỉ chốc lát, lửa đã bốc lên ngùn ngụt. Tôm sợ hãi chạy vào báo cho ông nội. May mắn là người lớn đã chạy ra dập lửa kịp thời, nếu không ngọn lửa đã lan sang chuồng trâu.

Nhiều giải pháp bảo vệ trẻ trên không gian mạng

Vào kỳ nghỉ hè, trẻ em có nhiều thời gian rảnh rỗi trong khi phụ huynh lại bận rộn với công việc. Để “giải bài toán” trông trẻ, nhiều gia đình đành để con ở nhà với chiếc điện thoại hoặc máy tính bảng. Tuy nhiên, các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok hay YouTube lại đầy rẫy những hình ảnh bạo lực và nội dung thiếu tính giáo dục. Những video tưởng chừng chỉ để giải trí nhẹ nhàng lại có thể chứa các hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ như đốt lửa, nghịch điện, chế tạo pháo mini, thậm chí là thử thách nhảy từ trên cao xuống nước.

Theo chuyên gia tâm lý, luật sư Lê Thị Lan Phương, Công ty Luật Hưng Bình P&S (TP.Vũng Tàu), đây là những nguy cơ “ẩn mình” có thể âm thầm đe dọa sự an toàn của trẻ. Thực tế, không ít trường hợp trẻ bị bỏng, điện giật hoặc gặp tai nạn nghiêm trọng chỉ vì làm theo các hành động nguy hiểm trên mạng.

Chuyên gia tâm lý, luật sư Lê Thị Lan Phương khuyến cáo, để bảo vệ con trong mùa hè, phụ huynh cần đặc biệt lưu tâm đến việc kiểm soát nội dung và thời lượng trẻ sử dụng thiết bị điện tử. Cha mẹ cần hướng con xem các video trên những kênh dành riêng cho trẻ như YouTube Kids, Google Family Link… và phải thiết lập chế độ kiểm soát.

Đồng thời, cha mẹ cần chú trọng giáo dục cho trẻ kỹ năng nhận biết và phản biện khi xem video trên mạng. Hãy trò chuyện với con về các nội dung đã xem mỗi ngày để định hướng nhận thức, giải thích cho con hiểu vì sao các hành vi như đốt lửa, nghịch điện, chế tạo đồ vật nguy hiểm… là không được phép làm theo.

Một trong những cách hiệu quả nhất để trẻ “không sa đà vào điện thoại” chính là tạo ra nhiều hoạt động hấp dẫn khác. Phụ huynh hãy cho con tham gia các lớp kỹ năng sống, nghệ thuật, thể thao, sinh hoạt hè, làm đồ thủ công, đọc sách hoặc đơn giản là cùng bố mẹ làm việc nhà.

“Cuối cùng, điều quan trọng là không gì thay thế được sự hiện diện và lắng nghe của cha mẹ trong hành trình lớn khôn của con trẻ. Đừng giao phó việc nuôi dạy con cho màn hình. Hãy đồng hành, lắng nghe và hướng dẫn con mỗi ngày, để con không chỉ an toàn mà còn lớn lên vững vàng giữa thế giới công nghệ đầy cám dỗ”, chuyên gia tâm lý, luật sư Lê Thị Lan Phương tư vấn.

Bài, ảnh: THI PHONG

.
.
.