Đừng biến mình thành lốp dự phòng
“Lốp dự phòng”, “flan B”... là cách gọi châm biếm dành cho những ai chấp nhận làm phương án dự phòng trong tình cảm. Vì thế, các bạn trẻ khi yêu hãy tỉnh táo để không biến mình và cuộc đời mình thành “kế hoạch B” của người khác.
![]() |
Các bạn trẻ khi yêu hãy tỉnh táo nhận biết để tránh trường hợp mang mình, mang cuộc đời của mình, tình yêu của mình ra làm điều “dự phòng” cho người khác! |
Khi tình cảm cũng có phương án A, B, C…
Xinh xắn, dễ thương nên Thục Anh (19 tuổi) được rất nhiều “vệ tinh” cùng trường theo đuổi. Trong số ấy có Lâm, một anh chàng vừa đẹp trai, ga lăng lại ăn nói rất có duyên. Cứ ngỡ rằng sau khi Thục Anh chấp nhận lời cầu hôn, đồng ý làm người yêu của Lâm thì những “vệ tinh” khác không còn cơ hội nữa, ai dè Thục Anh còn “để ý” thêm Cường, bạn cùng lớp hồi cấp 3.
Lý giải cho hành động “à ơi” với nhiều đối tượng của mình, Thục Anh nói: “Mình rất thích Lâm nhưng mà nghe anh ấy nói rằng hết năm nay sẽ đi du học nước ngoài, một năm mới được về một lần, như thế thì buồn chết. Bởi vậy, Thục Anh cứ “bắn tín hiệu”, tỏ ra thích Cường để sau này nếu Lâm đi rồi còn có người thỉnh thoảng đi chơi, dịp gì đó còn có... quà chứ. Lâm ở xa như thế, làm sao mà biết được”, Thục Anh bình thản kể.
Sau vài tháng hẹn hò, qua lời kể của bạn bè, Lâm đã ngay lập tức nhận ra rằng ngoài thích mình, Thục Anh còn “để ý” thêm cả người khác nữa. Còn Cường cũng đâu khó khăn gì khi biết chuyện Thục Anh có người yêu rồi mà còn “à ơi” với mình. Vậy là cả Lâm và Cường đều dứt khoát “cắt đứt” với Thục Anh luôn.
Một khảo sát mới đây về tình trạng mối quan hệ của 658 sinh viên được hỏi cho thấy, hầu hết sinh viên (72,9%) có ít nhất một người họ xem là “lốp dự phòng”. Một nửa trong số những người đang có một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc (55,6%) cũng lên kế hoạch dự phòng cho mình.
Một nghiên cứu khác cũng cho thấy số lượng “lốp dự phòng” của đàn ông là 8,3 còn phụ nữ là 3,8. Con số này với người độc thân là 6,7 và người đang trong mối quan hệ nghiêm túc là 4,5, một sự khác biệt không quá lớn.
Kết quả nghiên cứu còn cho thấy mọi người nỗ lực để giữ “lốp dự phòng” lại bên mình bằng những biện pháp tương tự như trong một mối quan hệ nghiêm túc, như “gửi cho đối phương thông điệp tích cực và những lời đảm bảo nho nhỏ cho họ thấy rằng bạn cởi mở và có thiện ý muốn tiếp tục với họ. Những người đang có người yêu hoặc bạn đời sẽ làm điều này với tần suất ít hơn và mức độ nghiêm túc thấp hơn những người đang độc thân.
Chỉ có sự chân thành mới dẫn đến những kết nối ý nghĩa
“Benching” - vốn xuất phát từ thuật ngữ thể thao chỉ việc giữ một vận động viên trên ghế dự bị như phương án dự phòng đã được áp dụng vào thế giới tình cảm để mô tả hành vi giữ ai đó làm “sự lựa chọn thứ hai” khi các ưu tiên hàng đầu không khả thi.
Tiến sĩ tâm lý học Sabrina Romanoff (Đại học Yeshiva- Mỹ) cho rằng xu hướng này trở nên phổ biến nhờ các ứng dụng hẹn hò, nơi con người dễ bị choáng ngợp bởi vô số sự lựa chọn và thường “quản lý” nhiều đối tượng cùng lúc. Không hoàn toàn thờ ơ nhưng cũng chẳng đủ quan tâm để cam kết, người “benching” thường giữ bạn trong trạng thái lấp lửng, như vận động viên dự bị chờ tiếng gọi bất ngờ.
Chuyên gia khuyến khích mọi người dành thời gian hiểu rõ nhu cầu của mình. Nếu bạn chỉ muốn hẹn hò để giải trí hay khám phá bản thân, hãy nói rõ để cả hai đều có thể đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Hẹn hò là tìm kiếm sự đồng điệu, không phải cuộc chơi nên không thể sắp xếp ai thi đấu chính thức còn ai đó phải ngồi ghế dự bị được.
Khi nhận ra mình đang bị “benching”, bạn có thể làm gì? Trước hết, nạn nên bày tỏ cảm nhận một cách rõ ràng để làm sáng tỏ mối quan hệ thay vì để bản thân chìm trong nghi ngờ. Nếu đối phương thực sự quan tâm, họ sẽ trân trọng sự chân thành của bạn, còn nếu không, bạn sẽ sớm nhận ra và tiết kiệm được thời gian, tránh lãng phí công sức vào người không xứng đáng.
Nếu hành vi “benching” vẫn tiếp diễn sau khi bạn bày tỏ, đừng ngần ngại chấm dứt. Đó là cách bạn tôn trọng chính mình và mở đường cho những cơ hội tốt hơn.
Trước khi bắt đầu một mối quan hệ tình cảm, bạn nên suy nghĩ một cách chín chắn và tỉnh táo. Đừng dại mà sa chân vào mối quan hệ độc hại bởi chúng chỉ khiến bạn bị tổn thương và mất lòng tin vào tình yêu mà thôi.
NGUYÊN THẢO