Chia sẻ và yêu thương phụ nữ khó khăn
Chăm lo cho phụ nữ và con em hội viên khó khăn trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được các cấp hội phụ nữ thực hiện xuyên suốt. Nhiều mô hình, chương trình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em ra đời đã kịp thời giúp đỡ, chia sẻ với các đối tượng yếu thế.
![]() |
Nhờ được trao sinh kế nên chị Dương Mỹ Lệ (ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) vừa bán bánh mì và rau củ, trái cây nên thu nhập tăng hơn trước. |
Đa dạng hình thức giúp đỡ phụ nữ
TT.Đất Đỏ (huyện Long Đất) thuộc khu vực đô thị, song địa phương vẫn có nhiều trường hợp phụ nữ, người già, khuyết tật, trẻ em khó khăn. Những đối tượng này đều được Hội LHPN TT.Đất Đỏ nắm rõ từng hoàn cảnh. Nhằm động viên, cải thiện điều kiện sống cho họ, hội thực hiện nhiều mô hình an sinh xã hội có ý nghĩa và giá trị nhân ái.
Điển hình, từ năm 2020 đến nay, hội triển khai mô hình “Kết nối yêu thương”, vận động các nguồn lực, hỗ trợ đột xuất cho các trường hợp tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo. Chỉ tính hơn 2 tháng của năm 2025, Hội LHPN TT.Đất Đỏ giúp đỡ 11 trường hợp, với số tiền gần 100 triệu đồng.
Bà Lê Thị Sâm (53 tuổi, KP.Thanh Long, TT.Đất Đỏ) làm mẹ đơn thân, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo và nuôi 3 người con ở tuổi đến trường. Tháng 1/2025, bà không may bị tai nạn giao thông, gãy chân trái. Bà phải lên bệnh viện tại TP.Hồ Chí Minh điều trị. Thời gian bà Sâm nằm viện vừa tốn nhiều chi phí và không đi bán vé số nên cuộc sống mẹ con chật vật. Biết bà gặp nạn, Hội LHPN TT.Đất Đỏ vận động, kết nối với các nhà hảo tâm được hơn 50 triệu đồng và mua thẻ BHYT tặng cả 4 mẹ con bà. “Nhờ được Hội yêu thương, giúp đỡ nên tôi có tiền trả chi phí khám, chữa bệnh, tái khám thường xuyên và trang trải cuộc sống trong thời gian chưa đi làm trở lại”, bà Sâm cho hay.
Từ năm 2021, Hội LHPN TT.Đất Đỏ đã thực hiện mô hình “Tiếp sức hàng tháng cho phụ nữ yếu thế” với khoảng 60 trường hợp, mức hỗ trợ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/người/tháng. Hội còn có mô hình “Vận động nhân dân tiết kiệm phế liệu vì phụ nữ và trẻ em nghèo” nhằm gây quỹ tặng học bổng cho học sinh; mô hình “Thẻ BHYT”... Gần đây nhất, tháng 5/2024, Hội LHPN TT.Đất Đỏ ra mắt mô hình “Tháng ăn 0 đồng”. Từ mô hình này trong năm qua, Hội đã hỗ trợ trao quà là những nhu yếu phẩm cho 570 gia đình, trị giá 270 triệu đồng.
Không chỉ trợ giúp trước mắt và không riêng Hội LHPN TT.Đất Đỏ, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh còn có các giải pháp giúp đỡ chị em có giá trị lâu dài như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Từ đó, trên địa bàn tỉnh thành lập nhiều mô hình như tổ tiết kiệm và vay vốn; giới thiệu việc làm; nhóm phụ nữ tương trợ; tổ hợp tác xã, trao sinh kế. Lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp, chăm chỉ làm ăn giúp cuộc sống của nhiều gia đình phụ nữ có sự cải thiện đáng kể.
Chị Dương Mỹ Lệ (42 tuổi, ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) được Hội LHPN xã trao sinh kế 3 triệu đồng vào đầu năm 2025. Từ đồng vốn nhỏ này, chị tận dụng mặt bằng ở chỗ bán bánh mì mua thêm trái cây, rau củ quả về bán. Nhờ thế, thu nhập hàng ngày của chị cao hơn trước, hơn 200 ngàn đồng/ngày. Cuộc sống ổn định hơn.
Sâu sát cơ sở
Hội LHPN tỉnh đánh giá, những năm qua, các cấp hội trên địa bàn tỉnh có sự đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Trong đó, các chương trình, hoạt động đều được các cấp hội hướng về cơ sở, lấy hội viên phụ nữ làm trung tâm. Điểm nổi bật, các cấp hội dành nhiều sự quan tâm, chăm lo cho phụ nữ và con em của hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ hội các cấp gắn bó với cơ sở, gần gũi với hội viên nên kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, cuộc sống của chị em. Từ thực tiễn của mỗi địa phương, các cấp hội đã xây dựng các hoạt động, chương trình phù hợp trợ giúp chị em nhằm nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho hội viển.
Năm 2024, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và sửa chữa 13 mái ấm tình thương, trị giá 855 triệu đồng; trao gần 3.629 suất học bổng Nguyễn Thị Định, với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng; vận động các nguồn lực trao gần 31.580 suất quà, trị giá hơn 15,7 tỷ đồng hỗ trợ các gia đình hội viên, phụ nữ, trẻ em khó khăn.
|
Chỉ tính riêng năm 2024, toàn tỉnh có hàng chục mô hình gây quỹ để hỗ trợ phụ nữ được các cơ sở hội thực hiện. Mặt khác, các đơn vị còn vận động các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ kinh phí giúp đỡ các đối tượng khó khăn do Hội giới thiệu.
Trong đó tiêu biểu nhất, 100% Hội LHPN các cấp thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và trẻ mồ côi vì nguyên nhân khác có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, các cấp hội đã vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng 647 trẻ hàng tháng, với mức tổi thiếu 500 ngàn đồng/tháng/em.
Cùng với đó, các cấp hội còn vận động các nguồn lực trao sổ tiết kiệm tặng học bổng, sản phẩm dinh dưỡng, các nhu yếu phẩm thiết yếu, học phí, thiết bị học tập, chi phí khám chữa bệnh… cho các em. Tổng kinh phí của chương trình này trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.
Bằng nhiều hình thức thiết thực, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đồng hành cùng những hoàn cảnh yếu thế để các chị em vươn lên, ổn định cuộc sống.
Bài, ảnh: HỒNG PHƯƠNG