Những bông hồng bền bỉ
Tuy tuổi đã cao nhiều hội viên phụ nữ vẫn làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia công tác xã hội. Họ trở thành những tấm gương sáng, lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
![]() |
Bà Hồ Thị Cát Tường (thứ ba từ phải qua) trao thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ khó khăn. |
Làm giàu từ nấm hữu cơ
Bà Hồ Thị Thanh Hồng (63 tuổi, phường Tân Hòa, TP.Phú Mỹ) được nhiều người biết đến với thành công từ mô hình trồng nấm hữu cơ. Bà Hồng chia sẻ, khi bắt tay vào làm nấm, bà mạnh dạn thay đổi mô hình trồng nấm vô cơ theo kiểu gia đình làm trước đây sang hữu cơ. Phương pháp này có nhiều ưu điểm như nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và an toàn cho người tiêu dùng.
Thời gian đầu, bà Hồng gặp không ít khó khăn trong làm nấm hữu cơ do nguồn vốn hạn hẹp, thiếu kinh nghiệm nên nhiều lần thất bại. Bà chủ động nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nấm. Bà còn đầu tư thêm cơ sở vật chất như lắp đặt thiết bị thông minh, hệ thống phun sương tự động… Nhờ đó, lứa nấm hữu cơ đầu tiên cũng đến ngày thu hoạch, được khách hàng đón nhận.
Trên diện tích hơn 2.500m2, ban đầu bà Hồng chủ yếu trồng nấm linh chi. Sau đó, bà mong muốn có thêm nhiều sản phẩm, phục vụ người tiêu dùng.
Bà Hồ Thị Thanh Hồng và bà Hồ Thị Cát Tường đã được Hội LHPN Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Bằng khen phụ nữ cao tuổi tiêu biểu vào đầu tháng 12/2024. |
Bà bỏ ra nhiều công sức, tự mày mò, trồng thử nghiệm và đến nhiều nơi để học tập kinh nghiệm trồng các loại nấm. Đến nay, bà đã trồng thành công nhiều loại nấm như: nấm chân dài, bào ngư xám, sò thái, hoàng đế, hoàng kim, hồng ngọc, nấm linh chi, nấm mối đen và phôi trồng nấm. Sản phẩm nấm của nhà bà Hồng sản xuất được bán tại các cửa hàng thực phẩm trong và ngoài tỉnh.
Bà Hồng cho biết, năm 2015, bà thành lập cơ sở trồng nấm theo hình thức hộ gia đình, có 3 đến 5 lao động hàng ngày. Sau nhiều năm cố gắng, gầy dựng, cơ sở có đa dạng các loại nấm, năm 2022, bà Hồng mạnh dạn thành lập Công ty TNHH Nấm Hải Nam, với 15 lao động. Trung bình mỗi năm, công ty sản xuất khoảng 20 tấn nấm ra thị trường, đạt doanh thu từ 4,5 đến 5 tỷ đồng. Thu nhập người lao động khoảng 8 triệu đồng/người/tháng.
“Không chỉ làm kinh tế cho bản thân, gia đình, tôi còn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật miễn phí cho bà con nông dân có nhu cầu, yêu thích nghề trồng nấm để họ tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống”, bà Hồng nói thêm.
![]() |
Bà Hồ Thị Thanh Hồng thành công với mô hình trồng nấm hữu cơ. |
Nhiệt huyết với cộng đồng
Dáng người nhỏ nhắn, giọng Huế nhẹ nhàng là những ấn tượng của chúng tôi khi lần đầu gặp bà Hồ Thị Cát Tường, Chi hội trưởng phụ nữ KP.3, phường 7 (TP.Vũng Tàu). Năm nay, bà đã 66 tuổi, nhưng vẫn rất tận tâm, nhiệt huyết với công tác phụ nữ.
Bà tâm sự, ngày trước bà hay tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ ở khu phố. Vì thế, sau khi nghỉ hưu, bà được trưởng khu phố “nhắm” đến, vận động làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ KP.3. Thời điểm đó, năm 2017, hoạt động chi hội phụ nữ ở khu phố khá mờ nhạt do chưa có cán bộ. Bà cũng chưa làm công tác phụ nữ bao giờ nên còn bở ngỡ. Tuy nhiên, với tinh thần, trách nhiệm với công việc, bà Tường thường xuyên chủ động liên hệ với cán bộ Hội LHPN phường 7 để được tư vấn, học tập kinh nghiệm tổ chức các hoạt động, phong trào cho chị em. Không bao lâu, bà đã nắm bắt được các yêu cầu, nhiệm vụ của Hội.
Đặc biệt, bà triển khai hiệu quả và lan tỏa được nhiều mô hình trong cộng đồng. Trong đó, mô hình “Thu gom, phân loại rác thải tái chế tại hộ gia đình” triển khai từ năm 2017 đến nay đã gây quỹ, giúp đỡ cho nhiều hội viên khó khăn. Trung bình mỗi năm, chi hội phụ nữ KP.3 thu được khoảng 10 triệu đồng từ việc bán phế liệu. Qua đó, chi hội sẽ trao thẻ BHYT cho hội viên khó khăn, học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Đây như những món quà động viên tinh thần, chia sẻ hoàn cảnh với những người yếu thế.
Bên cạnh đó, bà còn thành lập “Tổ phụ nữ xóa quảng cáo”, huy động hội viên, phụ nữ tham gia chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” hàng tuần cùng với các đoàn thể trong khu phố để tháo gỡ các tấm biển quảng cáo trên cột điện, bờ tường. Nhận thấy các hẻm 147, 159, 191 đường Phạm Hồng Thái có nhiều rác thải tự phát, động vật phóng uế gây ô nhiễm môi trường. Bà tổ chức thực hiện 3 tuyến đường do chi hội phụ nữ khu phố tự quản tại 3 hẻm nói trên. Cứ một tuần một lần, bà vận động chị em đến các hẻm vừa nêu dọn dẹp vệ sinh, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho các gia đình sinh sống ở đây.
Một điều đáng quý nữa ở bà Tường là thường xuyên quan tâm, sâu sát, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ. Từ đó, bà thực hiện linh hoạt các chương trình, mô hình phù hợp với chị em, nhất là trong việc giúp đỡ các trường hợp kém may mắn. Bà triển khai mô hình “Tủ yêu thương” đặt tại trụ sở khu phố để thu gom quần áo, các vật dụng gia đình đã qua sử dụng nhưng vẫn còn dùng được, chuyển giao lại cho người thiếu thốn. Bà cũng không ái ngại khi đứng ra vận động các nhà hảo tâm để trao quà cho phụ nữ, trẻ em khó khăn vào các dịp lễ, tết hàng năm.
Bà Tường cho hay: “Làm công tác phụ nữ ở khu phố tuy có cực nhọc, nhưng mang lại nhiều ý nghĩa cho hội viên cũng như cộng đồng. Làm hoạt động nào, tôi cũng dồn hết tâm huyết vào đó, luôn gương mẫu đi đầu, khi đó dễ lan tỏa đến nhiều người”.
Bài, ảnh: HỒNG PHƯƠNG