92 hộ hội viên nông dân Xuyên Mộc thoát nghèo bền vững

Thứ Sáu, 12/05/2023, 11:21 [GMT+7]
In bài này
.

Trong hai ngày 11 và 12/5, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công. Đây là đơn vị thứ hai trong tỉnh tổ chức Đại hội nông dân cấp huyện.

Dự Đại hội có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, huyện Xuyên Mộc và 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 12.000 hội viên nông dân toàn huyện.

Ông Trần Văn Mảng (bên trái), Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Ông Trần Văn Mảng (bên trái), Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp hội nông dân huyện Xuyên Mộc đã lãnh đạo, chỉ đạo hội viên, nông dân vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Trong đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa trên nhiều lĩnh vực.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu BCH HND huyện Xuyên Mộc khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, các cơ sở hội đã làm thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách làm của hội viên nông dân trong việc mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng các mô hình mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hằng năm, có gần 8.000 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 92 hộ nghèo đã được các hộ khá, hộ giàu giúp đỡ vốn, cây con giống để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững; tỷ lệ hộ hội viên nông dân nghèo giảm dần qua từng năm.

BCH HND khóa X ra mắt tại Đại hội.
Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc khóa X ra mắt Đại hội.

Toàn huyện có 17 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp cấp tỉnh, huyện; 11 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao, 4 sao; đã hình thành các vùng chuyên canh cây ăn trái, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, bộ các sản phẩm: Tiêu không hạt, tiêu một nắng, tiêu sữa, nhãn xuồng sấy (xã Hòa Hiệp); tinh dầu tràm gió (xã Bình Châu); trấu lên men (xã Tân Lâm) đã tạo chuỗi liên kết sản xuất giữa các địa phương, xây dựng thương hiệu chung “Nhãn xuồng cơm vàng huyện Xuyên Mộc”.

Các hoạt động hỗ trợ nông dân đã phát huy hiệu quả, đến nay đã có 2.391 lượt hộ hội viên, nông dân được vay hơn 105 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; 5.255 hộ nông dân được vay hơn 237 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH huyện để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Ông Huỳnh Kim Sơn (thứ hai từ trái vào), Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xuyên Mộc cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP 4 sao - Tinh bột nghệ Thuần Dương.
Ông Huỳnh Kim Sơn (thứ hai từ trái vào), Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xuyên Mộc cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP 4 sao - Tinh bột nghệ Thuần Dương.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức hội; khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn; góp phần tích cực cùng Đảng bộ huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao trong giai đoạn tiếp theo.

Đại hội đã bầu 24 ủy viên Ban Chấp hành HND huyện khóa mới (khuyết 1 ủy viên), bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Dương Tấn Linh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG

;
.