Ông Đoàn Hữu Mai tái đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ Ba, 28/02/2023, 14:33 [GMT+7]
In bài này
.

TIN LIÊN QUAN

Sáng 28/2, Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự Đại hội có 47 đại biểu chính thức và khách mời.

Xem video: 

Đại diện lãnh đạo tỉnh, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm với Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt-Nga khóa V.
Đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh, Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Nga, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm với Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt-Nga khóa V.

Đến dự Đại hội có các ông: Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Nga; Timur Sadykov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh; Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Bà Đỗ Thị Như Mai, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã đến dự, phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội. 

Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt-Nga khóa V ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt-Nga khóa V ra mắt, nhận nhiệm vụ tại  Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, với vai trò là cầu nối giữa hai dân tộc Việt Nam-Nga, Hội chủ trì hoặc phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, như: Tổ chức gặp mặt truyền thống, trao đổi thông tin, giao lưu hữu nghị, giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, thể thao, thi tìm hiểu về quan hệ hai nước.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Hàng năm, thường trực Hội đều tham dự các sự kiện nhân các ngày lễ lớn của Liên bang Nga do Tổng lãnh sự Nga tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức; cùng Ban Tổng Giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Xô Viết đã hy sinh bảo vệ hòa bình trong khu vực tại Tượng đài ở Cam Ranh; tổ chức kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga.

Ông Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga trao Kỷ niệm chương của Hội hữu nghị Việt-Nga cho các cá nhân.
Ông Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga trao Kỷ niệm chương của Hội hữu nghị Việt-Nga cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động của Hội.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội hữu nghị Việt-Nga tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tập trung vào 6 nội dung hoạt động: Bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, tiếp tục đổi mới cả về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động; Phát huy mối quan hệ với Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh, các tổ chức kinh tế - văn hóa của Liên bang Nga và công đoàn phía Nga trong Liên doanh Vietsovpetro; phát huy vai trò cầu nối tổ chức các hoạt động giao lưu với cộng đồng người Nga đang sinh sống và làm việc tại tỉnh cũng như hợp tác giữa các tổ chức kinh tế - xã hội của Nga với các địa phương trong tỉnh; Tăng cường công tác thông tin đối ngoại; phát triển hội viên; kiện toàn các chi hội hữu nghị Việt-Nga; tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân...

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 thành viên. Ông Đoàn Hữu Mai, Chủ tịch Hội khóa IV tái đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa V.

Một tiết mục do người Nga biểu diễn tại Đại hội.
Một tiết mục do người Nga biểu diễn tại Đại hội.

Nhân dịp này, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga đã trao Kỷ niệm chương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga (phần thưởng cao quý nhất của Hội) đến 4 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong hoạt động Hội thời gian qua. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen 1 tập thể, 1 cá nhân; cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen khác của Trung ương Hội hữu nghị Việt-Nga và UBND tỉnh cho các cá nhân vì có nhiều thành tích đóng góp trong công tác đối ngoại nhân dân.

DIỄM QUỲNH-NGUYỄN LỘC

 

 

;
.