Long trọng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào

Thứ Năm, 15/09/2022, 13:38 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 15/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Tham dự lễ kỷ niệm, có bà Phimpha Keomixay, Tổng lãnh sự nước CHDCND Lào tại TP. Hồ Chí Minh; ông Lê Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành và gần 200 đại biểu.

Tiết mục “Tình Việt-Lào anh em” biểu diễn tại Lễ kỷ niệm, thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống của 2 nước.
Tiết mục “Tình Việt-Lào anh em” biểu diễn tại Lễ kỷ niệm, thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống của 2 nước.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi của lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại mối quan hệ 60 năm qua của 2 dân tộc qua những bài phát biểu, các tiết mục văn nghệ. Đó là mối quan hệ mẫu mực, vô cùng trong sáng, hết mực thuỷ chung đã được các Lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, và Chủ tịch Souphanouvong trực tiếp đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân 2 nước dày công giữ gìn và vun đắp.

Bà Đỗ Thị Như Mai, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tăng quà lưu niệm tới bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại TP.Hồ Chí Minh.
Bà Đỗ Thị Như Mai, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tăng quà lưu niệm tới bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại TP.Hồ Chí Minh.

Ngày 18/7/1977, Việt Nam và Lào đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Đặc biệt, từ tháng 2/2019, quan hệ chính trị “hữu nghị truyền thống” giữa hai nước đã được củng cố, nâng cao thành “quan hệ hữu nghị vĩ đại”, khẳng định mối quan hệ quốc tế mẫu mực, hiếm có trên thế giới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Lễ kỷ niệm.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Lễ kỷ niệm.

Đối với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh đã ký thỏa thuận về Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại 2 tỉnh Hủa Phăn và Xiêng; hỗ trợ 20 tỷ đồng để xây dựng Trường THCS tại Khăng Khai, huyện Mường Pek, tỉnh Xiêng Khoảng (năm 2012); cho phép Công ty Cao su Bà Rịa và Công ty CP Cao su Hòa Bình góp 30% vốn đầu tư (khoảng 500 tỷ đồng) để thực hiện Dự án trồng cây cao su tại huyện Pakse, tỉnh Champasak; cho phép và tạo điều kiện cho 1 số doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng sắt thép sang Lào (giá trị 1,44 triệu USD); ký cam kết hợp tác du lịch giữa BR-VT với Luông Prabang...

Hằng năm, vào các ngày lễ lớn, tỉnh đều tổ chức các ngày kỷ niệm, thể hiện mối quan hệ đối ngoại Nhà nước và đối ngoại nhân dân giữa BR-VT và Lào.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH-NHẬT LINH

;
.