Ban hành kế hoạch hành động quốc gia về người cao tuổi

Thứ Sáu, 30/09/2022, 20:06 [GMT+7]
In bài này
.

Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi (NCT) và nâng cao chất lượng chăm sóc NCT phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 29/9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về NCT năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến NCT; Nâng cao đời sống vật chất và đời sống văn hóa, tinh thần cho NCT; Chăm sóc sức khỏe cho NCT; Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách về NCT; Phát huy vai trò NCT trong công tác xây dựng “gia đình văn hóa”, đặc biệt quan tâm đến NCT neo đơn, khuyết tật... Triển khai thực hiện các phong trào “Tuổi cao - gương sáng”; “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

Sở LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai, thực hiện. Ban Đại diện Hội NCT tỉnh hướng dẫn các cấp hội triển khai thực hiện chương trình, Đề án “Nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau”, triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả hưởng ứng “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao gương sáng”, giám sát việc thực hiện pháp luật đối với NCT.

THÙY HƯƠNG

;
.