Độ phủ vắc xin cao, đa phần bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng

Thứ Tư, 24/11/2021, 22:40 [GMT+7]
In bài này
.

>>> Vũng Tàu tăng cường tầm soát vùng nguy cơ cao

>>> Sặn sàng điều trị F0 tại nhà 

Từ tháng 3/2021 đến nay, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai hàng chục đợt tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân. Hoạt động này trở thành chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, nhằm kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân. 

Đến nay, BR-VT nằm trong top 10 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin toàn dân cao nhất nước. Chính nhờ độ phủ vắc xin cao, đã giúp giảm tỷ lệ ca bệnh nặng, đa phần số ca mắc mới đều nhẹ, không triệu chứng.

Sau khi tổ chức tiêm thành công cho trẻ từ 15-17 tuổi, dự kiến tuần tới, các địa phương trên  địa bàn tỉnh sẽ tiêm vắc xin cho trẻ 13 đến 14 tuổi. Trong ảnh: Học sinh lớp 10 của Trường THPT Vũng Tàu được tiêm chủng vào ngày 14/11.
Sau khi tổ chức tiêm thành công cho trẻ từ 15-17 tuổi, dự kiến tuần tới, các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ tiêm vắc xin cho trẻ 13 đến 14 tuổi. Trong ảnh: Học sinh lớp 10 của Trường THPT Vũng Tàu được tiêm chủng vào ngày 14/11.

Bao phủ vắc xin toàn dân

Đầu tháng 3/2021, BR-VT được Bộ Y tế phân bổ 200 liều vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên. Thời điểm này, nguồn vắc xin còn rất hạn chế, nên chỉ có 100 nhân viên y tế tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 được tiêm. Sau đó, với sự chỉ đạo của Đảng, quyết tâm của Chính phủ và Bộ Y tế, số lượng vắc xin phòng COVID-19 đưa về nước ta ngày càng nhiều. Vì thế, Bộ Y tế đã phân bổ về cho tỉnh rất nhiều đợt. Mỗi đợt, tỉnh đều nhanh chóng phân về cho các đơn vị, địa phương để tổ chức tiêm cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, đối tượng ưu tiên và mở rộng đối tượng trong toàn dân. Mỗi đợt tiêm chủng, các đơn vị, địa phương đều huy động hàng trăm lượt nhân viên y tế, tình nguyện viên, đội nhập liệu…cùng tham gia, trong đó bao gồm cả hệ thống y tế tư nhân, y tế học đường. Toàn tỉnh có khoảng hơn 220 đội tiêm chủng, năng lực tiêm khoảng 4.400 mũi tiêm/ngày.

Đến ngày 20/11, Bộ Y tế đã phân bổ về cho tỉnh hơn 1,98 triệu liều vắc xin, (gồm 4 loại: AstraZeneca, Pfizer, Moderna và Vero Cell) đạt 127,11% so với kế  hoạch trước đó Bộ Y tế phân cho tỉnh (hơn 1,56 triệu liều). Đến ngày 24/11, tỉnh đã phân bổ về cho các địa phương hơn 1,89 triệu liều. Toàn tỉnh đã có hơn 942 ngàn người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin, đạt 98,54% dân số trong độ tuổi. Trong đó, có hơn 820 ngàn người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, đạt 85,81%. 

Theo dữ liệu từ Cổng Thông tin tiêm chủng COVD-19 Quốc gia, BR-VT là tỉnh thứ 7 có tỷ lệ người dân được tiêm 2 mũi vắc xin cao nhất nước.  Bên cạnh đó, từ đầu tháng 11/2021, tỉnh đã triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 15-17 tuổi. Và cũng trở thành là một trong những địa phương tiên phong của cả nước tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em. Đến nay, tỉnh đã có hơn 49,1 ngàn trẻ em từ 15-17 tuổi được tiêm vắc xin. Dự kiến, ngày 29/11, các địa phương trong tỉnh sẽ tiêm vắc xin cho khoảng 40 ngàn trẻ em từ 13 đến 14 tuổi.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh đã thống kê nhu cầu vắc xin từ nay đến cuối năm 2021 để tiêm cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên và trẻ em từ 12 đến 17 tuổi cũng như vắc xin trong năm 2022. Theo đó, tỉnh cần hơn 39,6 ngàn liều vắc xin để tiêm đủ 2 mũi cho hơn 19,8 ngàn người từ 18 tuổi trở lên; hơn 137 ngàn liều để tiêm 2 mũi cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Ngoài ra, tỉnh cần hơn 1 triệu liều để tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi và trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trong năm 2022.

“UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế sớm phân bổ vắc xin cho tỉnh trong tháng 12/2021 để tiêm cho người dân theo quy định”, ông Vinh nói.

Hiện toàn tỉnh có 24 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, với 5.186 giường bệnh (gồm: 125 giường bệnh nặng và 5.061 giường bệnh thường). Trong số này có 1 cơ sở điều trị bệnh nhân tầng 3 (bệnh nặng và nguy kịch); 6 cơ sở tầng 2 (bệnh nhân nặng); 16 cơ sở tầng 1 (bệnh nhân nhẹ). Hiện nay các cơ sở đang điều trị cho 3.500 bệnh nhân và 127 F1 đi cùng thân nhân.

Tính từ ngày 28/6 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 11.523 trường hợp nhiễm COVID-19 (riêng tại Cơ sở điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Vũng Tàu (phường 11) tiếp nhận điều trị 1.697 ca), trong số này có 62 người đã tử vong, chiếm tỷ lệ 0,59% tổng số ca nhiễm. Những trường hợp tử vong đã được điều trị tích cực tại Trung tâm Hồi sức cấp cứu ở Bệnh viện Vũng Tàu, nhưng do bệnh nhân có bệnh lý nền, diễn biến bệnh nặng nên đã không qua khỏi.

Vắc xin “lá chắn” phòng bệnh

Theo đánh giá của BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, từ khoảng giữa tháng 10/2021 đến nay, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, số ca mắc mới COVID-19 liên tục tăng lên đáng kể. Nhưng nhờ tỉnh có tỷ lệ bao phủ vắc xin cao, nên khi nhiễm bệnh, phần lớn bệnh nhân không có triệu chứng, hoặc triệu chứng nhẹ, giảm nguy cơ biến chứng nặng và tử vong.

Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại trụ sở cũ của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh (89 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu) bắt đầu điều trị bệnh nhân từ ngày 18/11. Bệnh viện có quy mô 380 giường bệnh tầng 1, do Bệnh viện Vũng Tàu phụ trách. Cơ sở này có nhiệm vụ thu dung, điều trị bệnh nhân nhẹ và không có triệu chứng. Hiện nay, bệnh viện  đang theo dõi, điều trị cho 364 bệnh nhân. Trong số này có 240 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, hơn 80 người mới tiêm 1 mũi, số còn lại là trẻ em chưa đủ điều kiện tiêm chủng và người mới đi biển về. Bác sĩ Nguyễn Văn Vịnh, Khoa Nội (Bệnh viện Vũng Tàu), tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến ở trụ sở cũ của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, có tới 80% bệnh nhân ở đây không có triệu chứng, khoảng 20% có những triệu chứng nhẹ như ho, sốt, đau họng. Từ khi tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 đến nay, cơ sở chỉ mới chuyển vài trường hợp lên cơ sở điều trị tầng 2. Đây là những bệnh nhân có bệnh lý nền, người cao tuổi. “Khi được tiêm vắc xin, bệnh nhân chỉ bị bệnh nhẹ, giảm thiểu nguy cơ diễn tiến bệnh nặng. Nhưng chúng tôi luôn nhức nhở bệnh nhân, dù đã tiêm vắc xin nhưng vẫn thực hiện nghiêm 5K để bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, bác sĩ Vịnh cho hay.

Tương tự, nhiều bệnh viện dã chiến tại: Nhà Thi đấu đa năng TP.Vũng Tàu đang điều trị hơn 330 bệnh nhân; Nhà Thi đấu TP.Bà Rịa 160 bệnh nhân; Nhà Thi đấu huyện Châu Đức 160 bệnh nhân; Nhà thi đấu huyện Đất Đỏ 125 bệnh nhân…đều có từ 70-80% bệnh nhân nhẹ, hoặc không triệu chứng. Hầu hết bệnh nhân đã được tiêm vắc xin. Các bác sĩ cho rằng, đối với bệnh nhân không có triệu chứng thì hướng dẫn người bệnh nghỉ ngơi, ăn uống, vận động nhẹ nhàng và tự theo dõi sức khỏe. Những bệnh nhân có triệu chứng sẽ được sử dụng thuốc điều trị. Bên cạnh đó, số bệnh nhân diễn biến nặng và phải chuyển đến cơ sở điều trị tầng 2 trở lên cũng rất ít. Trong thời gian điều trị, bệnh nhân không triệu chứng sẽ được xét nghiệm 1 lần vào ngày thứ 9, có kết quả âm tính sẽ được xuất viện. Bệnh nhân có triệu chứng sẽ xét nghiệm vào ngày thứ 13 nếu có kết quả âm tính cũng được xuất viện. Cả hai trường hợp này khi về nhà phải tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM

 

;
  • Tìm hiểu về implant nha khoa
.