.

Mưa trái mùa sẽ tiếp tục xuất hiện trong vài ngày tới

Cập nhật: 20:23, 22/01/2021 (GMT+7)

Sáng ngày 22/1, mưa trái mùa đã xảy ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh như: TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, huyện Long Điền...

Tuy nhiên, lượng mưa nhỏ phổ biến từ 0,6-2,0mm. Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh cho biết, dự báo đợt mưa trái mùa này kéo dài từ nay đến ngày 25/1, chủ yếu là mưa nhỏ với lượng mưa không đáng kể; chiều tối có mưa rào vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh, những năm trước, tháng 11 là đã kết thúc mùa mưa nhưng năm nay dù đã bước sang mùa khô gần 3 tháng, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra những cơn mưa trái mùa. Đây là một trong những biểu hiện của thời tiết cực đoan của biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, dịp này đang có đợt áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tăng cường yếu, sau tiếp tục suy yếu. Do chịu ảnh hưởng trực tiếp của rãnh áp thấp đi qua khu vực tỉnh nên nhiệt độ trên địa bàn tỉnh giảm, nhiệt độ thấp nhất 22-240C.

SONG THƯ

.
.
.