.

Gây quỹ giúp học trò nghèo

Cập nhật: 18:00, 22/01/2021 (GMT+7)

Đây là việc làm ý nghĩa được Trường MN Hướng Dương (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) khởi xướng nhằm giúp học trò nghèo đón Tết đầm ấm hơn.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, các giáo viên Trường MN Hướng Dương làm trái thơm, hoa sen chưng Tết gây quỹ giúp học trò nghèo.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, các giáo viên Trường MN Hướng Dương làm trái thơm, hoa sen chưng Tết gây quỹ giúp học trò nghèo.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh, Bí thư Chi đoàn trường MN Hướng Dương cho biết, thời điểm hiện tại sỉ số học trò của nhà trường là 253 trẻ. Tuy nhiên, con số này trồi sụt thường xuyên vì phụ thuộc vào kinh tế và việc làm của phụ huynh. Đặc biệt, năm 2020, ảnh hưởng của dịch COVID-19 việc làm khan hiếm hơn khiến nhiều trẻ gián đoạn việc học nhiều lần trong năm. Nhận thấy phải làm gì đó giúp học trò nghèo có cái Tết đủ đầy hơn, chi đoàn trường phát động giáo viên làm trái thơm, hoa sen chưng Tết, bán bao lì xì.

Theo đó, tranh thủ buổi trưa, cuối buổi chiều và 2 ngày nghỉ cuối tuần, các giáo viên nhà trường lại cùng tụ họp thiết kế những trái thơm, bông hoa sen xinh xắn từ kẹo. Giá bán 80.000 đồng/cặp trái thơm và 100.000 đồng/cặp hoa sen, bao lì xì 12.000 đồng/xấp. Theo cô Nguyễn Thị Quỳnh, đến ngày 20 Tết chi đoàn sẽ tổng kết chương trình, trao học bổng cho học trò.

Tin, ảnh: MINH HIỀN

.
.
.