.

"Nâng cao hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị - Xây dựng tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị"

Cập nhật: 21:04, 06/03/2020 (GMT+7)

Đó là nội dung đột phá năm 2020 của UBND TP. Vũng Tàu triển khai tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt do Thành Ủy Vũng Tàu tổ chức vào sáng 6/3.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND TP. Vũng Tàu yêu cầu chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, đồng bộ nội dung đột phá và gắn với công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết.

Việc thực hiện nội dung đột phá “Nâng cao hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị - Xây dựng tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” căn cứ 4 tiêu chí cứng là: Hạ tầng kỹ thuật; Vệ sinh môi trường, cây xanh; Trật tự đô thị; Mỹ quan đô thị. Ngoài ra, UBND TP. Vũng Tàu cũng đưa ra 3 tiêu chí khuyến khích: Có lắp thùng rác công cộng bảo đảm mỹ quan; Tuyến phố có lắp đặt camera giám sát ANTT; Hệ thống cấp điện, hệ thống thông tin, liên lạc đi ngầm. Tính đến ngày 6/3, 17/17 phường, xã đã đăng ký thực hiện 33 tuyến đường văn minh đô thị.

Nội dung đột phá năm 2020 được UBND TP. Vũng Tàu xây dựng, đăng ký, thực hiện căn cứ Công văn số 4068-CV/TU ngày 28/2 của BTV Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh” năm 2020. Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện theo hướng sáng tạo, cụ thể, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế và các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh. 

Thành ủy Vũng Tàu cũng đã triển khai Công văn số 4068-CV/TU với 7 nhóm công việc: Phát triển kinh tế, giúp dân làm giàu, thoát nghèo; Phát triển văn hóa, đời sống tinh thần, sức khỏe cho nhân dân; Bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị; Các hoạt động từ thiện xã hội; Bảo vệ ANTTXH, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự đô thị; Xây dựng hạ tầng giao thông đô thị; Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu nhấn mạnh: Mục tiêu của TP. Vũng Tàu là tất cả các tuyến đường trên địa bàn là tuyến đường văn minh đô thị. Tuy nhiên, do chưa đủ nguồn lực nên các địa phương phải căn cứ vào tình hình thực tế, thực hiện từng bước, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm; tạo sự lan tỏa sâu rộng để tất cả người dân TP. Vũng Tàu cùng chung tay thực hiện. 

* Ngay sau Hội nghị Cán bộ chủ chốt, BCH Đảng bộ TP. Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị lần thứ 27 để cho ý kiến về: Số lượng đại biểu, nguyên tắc phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025; Số lượng, cơ cấu BCH Đảng bộ, BTV Thành ủy Vũng Tàu, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025.

PHÚC LƯU

 
.
.
.