.

Giải quyết khó khăn, vướng mắc của ngành giáo dục

Cập nhật: 11:08, 08/06/2018 (GMT+7)

Sáng 8-6, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc của ngành giáo dục.

Cùng tham dự cuộc họp có đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc của ngành giáo dục.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc của ngành giáo dục.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của 3 tổ công tác về các giải pháp giải quyết những khó khăn của ngành giáo dục. Cụ thể, tổ do đồng chí Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Tổ trưởng báo cáo giải pháp tháo gỡ khó khăn về mặt nhân sự. Tổ do đồng chí Lê Ngọc Khánh, Giám đốc Sở Tài chính làm Tổ trưởng báo cáo giải pháp giải quyết các vấn đề về tài chính, tự chủ. Tổ do đồng chí Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT làm Tổ trưởng báo cáo giải pháp về công tác chăm lo sức khỏe thể chất, tinh thần HS, tư vấn tâm lý trong trường học.

Đồng chí Ngô Phước Thành, Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo các giải pháp tháo gỡ khó khăn về mặt tài chính, tự chủ cho ngành giáo dục.
Đồng chí Ngô Phước Thành, Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo các giải pháp tháo gỡ khó khăn về mặt tài chính, tự chủ cho ngành giáo dục.
Đồng chí Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT báo cáo giải pháp về công tác chăm lo sức khỏe thể chất, tinh thần cho HS và tư vấn tâm lý trong trường học.
Đồng chí Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT báo cáo giải pháp về công tác chăm lo sức khỏe thể chất, tinh thần cho HS và tư vấn tâm lý trong trường học.

Các tổ công tác đề xuất, ngành GD-ĐT và các địa phương khẩn trương tuyển đủ chỉ tiêu được giao để góp phần giải quyết tình trạng thiếu GV; giải quyết thiếu biên chế được giao theo định mức bằng cách giảm số lượng Hiệu phó tại các trường hạng 1 và bố trí kiêm nhiệm tại một số vị trí thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ; thực hiện sắp xếp lại hệ thống trường lớp một cách hợp lý. Bên cạnh đó, cần giao cho các địa phương chủ động xây dựng đề án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục của địa phương mình để tổng hợp thành đề án chung của tỉnh; xây dựng đề án trường THPT chất lượng cao để tiến tới tự chủ tài chính. Đồng thời, khẩn trương xây dựng Đề án dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần trình UBND và HĐND tỉnh thông qua vào kỳ họp sớm nhất; xây dựng chế độ hỗ trợ GV, nhân viên trong các cơ sở giáo dục MN. Về vấn đề chăm lo sức khỏe, tinh thần cho HS, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo thành lập Tổ tư vấn tâm lý học đường ở 143 trường TH, 88 trường THCS, 33 trường THPT và 8 Trung tâm GDTX...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhất trí với các giải pháp do 3 tổ công tác đề xuất. Về nhân sự, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, ngành giáo dục cần lựa chọn người tâm huyết, có hoài bão, trách nhiệm. UBND tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc tuyển dụng biên chế còn trống, hoàn thành trong tháng 8 để sẵn sàng cho năm học 2018-2019, không để xảy ra tình trạng thiếu GV. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu bố trí lại một số vị trí tại các trường theo hướng kiêm nhiệm, khoán việc. 

Về việc dạy tiếng Anh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu: Sở GD-ĐT xây dựng đề án dạy tiếng Anh theo hướng từ năm học 2019-2020 tăng thời lượng dạy tiếng Anh ở các cấp học từ 4 tiết lên 6 tiết/tuần với đội ngũ GV đủ chuẩn góp phần để BR-VT trở thành tỉnh hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Đối với công tác chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho HS, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu: Trong dịp hè, Sở GD-ĐT phải tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn tư vấn tâm lý cho các thành viên trong tổ tư vấn tại trường học; chỉ đạo mỗi trường học phải triển khai ít nhất 4 môn thể thao và xây dựng đội ngũ huấn luyện viên cho các bộ môn này. Cuối ngày, cuối tuần, phải mở cổng trường cho HS vào tập luyện thể dục - thể thao. Các trường MN tư thục phải gắn camera, còn các trường MN công lập sẽ có lộ trình gắn camera để giám sát...

Trước đó, trong buổi làm việc với lãnh đạo ngành GD-ĐT về những khó khăn, vướng mắc của ngành vào ngày 17-5, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã chỉ đạo thành lập 3 tổ công tác này nhằm trực tiếp giải quyết từng nhóm đầu việc cho ngành.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI

.
.
.