.

Thêm cơ hội điều trị tim mạch cho bệnh nhân lớn tuổi

Cập nhật: 18:06, 18/05/2018 (GMT+7)

Từ tháng 4-2018, Bệnh viện (BV) Lê Lợi đã thành lập và đưa vào hoạt động Khoa Tim mạch lão (tách ra từ Khoa Nội tổng hợp). Việc BV Lê Lợi thành lập Khoa Tim mạch lão nằm trong lộ trình trở thành BV vệ tinh cho BV Nhân dân 115 (TP.Hồ Chí Minh) về chuyên khoa tim mạch; đồng thời góp phần chăm sóc, điều trị tốt hơn cho bệnh nhân tim mạch lớn tuổi. 

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân điều trị nội trú tại Khoa Tim mạch lão (BV Lê Lợi).
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân điều trị nội trú tại Khoa Tim mạch lão (BV Lê Lợi).

Khoa Tim mạch lão (BV Lê Lợi) được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất gồm: khu cấp cứu, khu điều trị nội trú (có 9 phòng, với 40 giường bệnh) cùng các thiết bị hiện đại như máy điện tim, máy bơm tim, oxy trung tâm... Về nhân lực, Khoa được bố trí 4 bác sĩ, trong đó 1 bác sĩ đã được đào tạo chuyên ngành về tim mạch lão. Khoa Tim mạch lão đi vào hoạt động giúp những bệnh nhân cao tuổi được điều trị và chăm sóc tốt hơn, đồng thời giảm quá tải cho Khoa Nội tổng hợp. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, 58 tuổi, ở phường 9, TP.Vũng Tàu bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính từ nhiều năm nay. Mỗi năm, ông Hùng phải nằm điều trị nội trú tại BV Lê Lợi 2-3 lần. Ông Hùng cho biết: “Lúc trước, khi điều trị ở Khoa Nội tổng hợp, phòng chật chội, quá tải, ồn ào nên những bệnh nhân cao tuổi như tôi khó ngủ. Từ ngày chuyển về Khoa Tim mạch lão điều trị, phòng rộng rãi, yên tĩnh hơn nên sức khỏe của tôi nhanh hồi phục hơn”.

Tương tự, do tuổi cao, sức yếu, bà Hồ Thị Vụ, 86 tuổi, ở phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu mắc khá nhiều chứng bệnh như: phổi tắc nghẽn mãn tính, tiểu đường, huyết áp, máu đông. Vì vậy, bà Vụ phải nằm viện điều trị lâu dài. Trước đây, con cháu thường đưa bà Vụ lên BV Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) để điều trị. Do BV Chợ Rẫy luôn quá tải, 2 - 3 người nằm chung 1 giường, khiến bà Vụ luôn cảm thấy mệt mỏi. Sau khi Khoa Tim mạch lão của BV Lê Lợi thành lập, bà Vụ chuyển về đây tiếp tục điều trị. Nhờ có điều kiện chăm sóc khá tốt, phòng bệnh sạch sẽ, thoáng mát, bác sĩ, điều dưỡng tận tình nên tinh thần và sức khỏe của bà Vụ đã tốt lên khá nhiều.

Theo bác sĩ Trần Mạnh Tuân, Phó Khoa Tim mạch lão, việc thành lập khoa nhằm phát triển sâu kỹ thuật điều trị bệnh tim mạch; đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Từ ngày đi vào hoạt động đến nay, Khoa Tim mạch lão đã điều trị nội trú cho hơn 180 bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện nay, do nhân lực đang còn thiếu nên khoa mới chỉ điều trị các bệnh lý tim mạch thông thường ở người cao tuổi. Định hướng về lâu dài, dưới sự hỗ trợ của BV Nhân dân 115, khoa sẽ phát triển các kỹ thuật điều trị chuyên sâu bệnh lý về tim mạch. 

Bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc BV Lê Lợi cho biết, BV Lê Lợi đang thực hiện Đề án trở thành BV vệ tinh cho BV Nhân dân 115 (TP.Hồ Chí Minh) về chuyên khoa tim mạch. Vừa qua, BV Nhân dân 115 đã thực hiện 3 buổi chuyển giao kỹ thuật trong điều trị chuyên sâu các bệnh lý tim mạch cho BV Lê Lợi. Trong thời gian tới, BV Nhân dân 115 sẽ tiếp tục tập huấn, chuyển giao kỹ thuật điều trị chuyên sâu các bệnh lý tim mạch theo hình thức “cầm tay chỉ việc” cho các y, bác sĩ của Khoa Tim mạch lão.

Bài, ảnh: MINH THIÊN

.
.
.