98,21% thôn, ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa

Thứ Tư, 06/03/2024, 18:40 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là một trong những thành tích đáng chú ý được thông tin tại hội nghị sơ kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH), công tác gia đình năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024 do Sở VH-TT tổ chức ngày 6/3.

Ông Trần Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở VH-TT trao Bằng khen đến các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
Ông Trần Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở VH-TT trao Bằng khen đến các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Năm 2023, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93,35%; tỷ lệ thôn, ấp, khu phố và tương đương đạt danh hiệu thôn, ấp, khu phố văn hóa là 98,21%; tỷ lệ phường, thị trấn đã đạt các tiêu chí đô thị văn minh là 42,55%. Tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao đạt 39,2%.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 3 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "TDĐKXDĐSVH" năm 2023; tặng Bằng khen 6 tập thể 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2023. Sở VH-TT tặng Giấy khen 10 tập thể, 20 cá nhân trong phong trào "TDĐKXDĐSVH" năm 2023 và 10 tập thể cùng 20 cá nhân trong công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2023.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

 
;
.