Giao lưu Ngày Thơ Việt Nam

Thứ Sáu, 23/02/2024, 17:40 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 23/2, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh đã diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm và giao lưu diễn ngâm thơ nhân Ngày Thơ Việt Nam năm Giáp Thìn 2024 (Rằm tháng Giêng).

Tại buổi lễ, ông Trần Hữu Mão, Chủ nhiệm CLB Thơ Đường luật Bà Rịa-Vũng Tàu ôn lại truyền thống ý nghĩa Ngày Thơ Việt Nam. Đây là ngày hội tôn vinh thành tựu thơ ca Việt Nam, được tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng hàng năm theo quyết định của Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2003.

Năm nay, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 với chủ đề “Bản hòa âm đất nước”, là dịp giao lưu, gắn kết những tâm hồn yêu thơ đến với nhau. Trong những ngày này, các nhà thơ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp và các bạn yêu thơ lại có dịp gặp gỡ nhau để cùng giao lưu thơ trên tinh thần đoàn kết, thân ái, làm cho cuộc sống ngày càng thêm ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn.

Nhân dịp này, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh tặng hoa cho các hội viên trên 80 tuổi và chúc thọ 6 hội viên 65, 70 và 75 tuổi.

HUYỀN TRANG 

;
.