Trao giải cuộc thi Video Clip "Tôi yêu Bà Rịa-Vũng Tàu"

Thứ Bảy, 07/01/2023, 16:02 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 7/1, Sở VH-TT và Đài PT-TH tỉnh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Video Clip “Tôi yêu Bà Rịa - Vũng Tàu”.

Ông Lê Văn Minh, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả đạt giải Nhất
Ông Lê Văn Minh, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả đạt giải Nhất

Diễn ra trong 4 tháng (từ đầu tháng 9 đến ngày 30/11/2022), Cuộc thi Video Clip “Tôi yêu Bà Rịa - Vũng Tàu” thu hút sự quan tâm của nhiều tác giả, nhóm tác giả yêu thích sáng tác, đam mê nghệ thuật tham gia. BTC đã nhận được gần 50 tác phẩm từ khắp mọi miền đất nước gửi về dự thi.

Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT trao giải Nhì cho các tác giả
Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT trao giải Nhì cho các tác giả

Theo đánh giá của BTC, nội dung tác phẩm dự thi bám sát chủ đề cuộc thi, nêu được những nét đặc trưng và tiêu biểu về vùng đất và con người, quảng bá danh lam, thắng cảnh, văn hóa, ẩm thực của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thể hiện sự quan tâm, yêu quý của tác giả đối với Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tác phẩm được đầu tư công phu, chất lượng, sáng tạo, đáp ứng những tiêu chí quy định khắt khe trong thể lệ cuộc thi.  

Bà Huỳnh Thị Liên, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả.
Bà Huỳnh Thị Liên, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả.

Tại lễ tổng kết, BTC đã trao 19 giải (3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích) cho 19 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc nhất.

Mỗi giải thưởng gồm giấy chứng nhận và tiền thưởng. Trong đó, giải Nhất 15 triệu đồng/giải, giải Nhì 10 triệu đồng/giải, giải Ba 5 triệu đồng/giải và giải Khuyến khích 2 triệu đồng/giải. Kinh phí trao giải từ nguồn ngân sách tỉnh.

Ông Đỗ Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Du lịch trao giải Khuyến khích cho các tác giả
Ông Đỗ Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Du lịch trao giải Khuyến khích cho các tác giả

3 giải nhất thuộc về các tác giả: Trần Văn Quân với tác phẩm Bà Rịa-Vũng Tàu thân yêu; Lê Ngọc Nam, tác phẩm Những người gác Hải Đăng trên nhà giàn DK1 và Nguyễn Văn Lành với tác phẩm Miếu Hòn Bà.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA- ĐẠI HẢI

;
.