Phục dựng Lễ hội truyền thống Ốp Yang Va của đồng bào Châu Ro

Thứ Năm, 26/05/2022, 12:13 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 26/5, tại Nhà Văn hóa dân tộc Bàu Chinh (huyện Châu Đức), Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh phối hợp UBND huyện Châu Đức tiến hành phục dựng Lễ hội truyền thống Ốp Yang Va (cúng Thần lúa) của đồng bào dân tộc Châu Ro.

Đồng bào dân tộc Châu ro gói bánh cắp, bánh dầy để cúng trong Lễ hội Yang Va.
Đồng bào dân tộc Châu Ro gói bánh cắp, bánh dầy để cúng trong Lễ hội Yang Va.

Trong chương trình, đồng bào dân tộc Châu Ro mang trang phục truyền thống tiến hành các hoạt động như: Dựng lều trại, gói bánh, giã nếp, đánh cồng chiêng và chuẩn bị lễ vật cúng Thần lúa.

Ông Phạm Diêm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, Chủ nhiệm đề tài phục dựng Văn hóa Châu Ro cho biết, Lễ hội Yang Va là loại hình văn hóa đặc sắc. Trong quá trình khảo sát, nhiều nghi lễ, điệu múa đã bị mai một. Trung tâm  Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh đã thu thập, bổ sung nguồn tư liệu về các điệu múa, điệu hát và nghi lễ trong dân gian. Việc phục dựng và bảo tồn nguyên bản nghệ thuật diễn xướng của Lễ hội Yang Va sẽ làm sống lại bản sắc đồng bào Châu Ro nói riêng và bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung.

Đánh cồng chiêng là một sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong Lễ hội Yang Va.
Đánh cồng chiêng là một sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong Lễ hội Yang Va.

Lễ hội Yang Va được tổ chức vào tháng 3 âm lịch hàng năm. Đây là một trong những nghi lễ truyền thống của đồng bào Châu Ro. Trong nghi lễ này, đồng bào Châu Ro sẽ dâng lễ vật gồm: Bánh ống, bánh cắp, bánh dầy, heo, gà, rượu… để cầu mong sự ấm áp bình an trong gia đình, cầu cho mùa màng bội thu và rước Thần lúa về nhà. Sau phần lễ là phần hội với các hoạt động như: giao lưu văn nghệ, tham gia các môn thể thao dân tộc, ẩm thực, đốt lửa trại truyền thống…

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG - NHẬT LINH

 

;
.