.

Bất an với hàng giả, thực phẩm bẩn

Cập nhật: 16:54, 21/05/2025 (GMT+7)

“Biết ăn gì cho an toàn bây giờ?” là câu cảm thán của các bà nội trợ khi kiên tiếp trong thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm như sữa giả, giá đỗ ngâm hóa chất, hàng trăm tấn nội tạng hôi thối, bốc mùi, không rõ nguồn gốc…

Không chỉ thực phẩm bẩn mà nhiều loại hàng hóa khác liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng như dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả, chất lượng kém, làm nhái cũng được lưu hành đầy rẫy trên thị trường được cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ khiến ai ai cũng cảm thấy hoang mang, lo lắng.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cũng thống kê con số đáng lo ngại, chỉ trong 4 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã xử lý hơn 34 ngàn vụ vi phạm, trong đó có hơn 1.100 vụ liên quan đến hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. Riêng thời gian từ đầu tháng 4/2025 đến nay, cơ quan công an đã phát hiện 9 công ty sản xuất và kinh doanh sữa giả; nhóm công ty sản xuất và kinh doanh 200 sản phẩm thực phẩm chức năng giả ở Hà Nội; kho hàng 100 tấn thuốc tây và đông y giả ở Thanh Hóa; kho hàng collagen, thực phẩm chức năng nhập lậu từ Trung Quốc ở Bắc Ninh...

Những thông tin này cho thấy tình trạng buôn bán hàng giả ngày càng tinh vi, từ kênh truyền thống đến thương mại điện tử. Thậm chí còn được người nổi tiếng, có sự ảnh hưởng đến xã hội quảng bá khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật giả.

Rõ ràng, hàng giả, thực phẩm bẩn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, để lại hậu quả về bệnh tật mà còn làm tổn hại nghiêm trọng tới niềm tin của người tiêu dùng, gây thất thu ngân sách, tác động tiêu cực đến nhiều mặt khác của đời sống xã hội.

Trước tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác đặc biệt và mở đợt cao điểm truy quét hàng giả trên toàn quốc đến ngày 15/6. Mới đây, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 19/5 về một số nội dung chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến vấn đề an toàn thực phẩm liên quan tới sức khỏe, tính mạng người dân. Thủ tướng nêu rõ, buôn lậu, làm cả hàng trăm tấn hàng giả mà cơ quan chức năng không biết, trong khi để làm việc này thì phải có kho bãi, hoạt động mua bán, vận chuyển.

Thủ tướng cũng cho rằng, cần thiết kế chính sách để xử lý được các vấn đề cấp bách hiện nay mà thực tế đang đặt ra; đồng thời cần quy định rõ một cơ quan chịu trách nhiệm chính và xác định rõ thẩm quyền của các cơ quan, sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan trong quản lý an toàn thực phẩm.

Vấn nạn thực phẩm bẩn, hàng gian, hàng giả tràn lan thời gian qua rõ ràng có lỗ hổng lớn từ công tác quản lý của cơ quan chức năng. Các ĐBQH tại Kỳ họp thứ 9 cũng đề xuất cần có một hệ thống chế tài đủ mạnh, nghiêm khắc hơn, đảm bảo tính răn đe đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, kết hợp giữa xử phạt tài chính, xử lý hình sự và các biện pháp bổ sung khác nhằm xử lý triệt để vấn nạn này.

Đây cũng là điều mà người tiêu dùng mong muốn.

NGÔ GIA

.
.
.