Băn khoăn nếu đánh thuế tiền lãi gửi tiết kiệm
Mấy ngày gần đây, việc đề xuất đánh thuế đối với tiền gửi tiết kiệm được đề cập trong quá trình xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) khiến dư luận hết sức quan tâm. Điều này đã tạo ra lo ngại không chỉ với người dân mà ngay cả lãnh đạo của nhiều ngân hàng, vì có thể sẽ gây ảnh hưởng lớn tới hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.
Một người bạn tôi kể, 5 năm gần đây, vợ chồng bạn lên kế hoạch mỗi năm ráng tiết kiệm một khoản tiền nhỏ gửi tiết kiệm, phần thì để sau này cho con cái vào đại học, phần thì để phòng khi ốm đau, bệnh tật…Thế nhưng, khi nghe tin đề xuất đánh thuế đối với tiền gửi tiết kiệm, vợ chồng bạn rất hoang mang.
Qua khảo sát một số người dân cũng cho thấy, họ hoàn toàn không đồng tình với với đề xuất này. Vì đây là số tiền còn lại của họ sau khi đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Họ gửi tiết kiệm là để dự phòng cho cuộc sống trong tương lai. Thế nên, nếu phải đánh thuế, họ sẽ chọn kênh đầu tư khác.
Trên thực tế, không riêng gì người dân lo ngại, mà lãnh đạo nhiều ngân hàng cũng đang lo lắng vì chắc chắn sẽ tác động đến nguồn vốn huy động của các nhà băng. Trong khi đây được xem là huyết mạch của nền kinh tế. Các DN đang phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng khá nhiều.
Thời gian qua, để có vốn cho vay, các ngân hàng phải thực hiện huy động vốn từ tổ chức, cá nhân. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu cho hay, tính đến hết tháng 1/2025, tổng nguồn huy động từ nền kinh tế trên địa bàn ước đạt 202.400 tỷ đồng, tăng 0,33% so với cuối năm 2024. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm chiếm hơn một nửa tổng nguồn huy động. Đầu tư tín dụng 187.700 tỷ đồng, tăng 0,3% so với cuối năm ngoái. Đáng chú ý, dù bất cứ thời điểm nào, ngành ngân hàng luôn nỗ lực bơm vốn ra để hỗ trợ thị trường.
Theo các chuyên gia kinh tế, Việt Nam hiện đang phát triển, tăng trưởng kinh tế nhanh đòi hỏi nguồn vốn nói chung ở mức cao, trong đó nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào tín dụng ngân hàng.
Năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đưa ra kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm nay 16%, tương đương con số gần 2,5 triệu tỷ đồng tín dụng được đưa ra thị trường. Nghĩa là các ngân hàng sẽ cần huy động vốn nhiều hơn để cho vay. Chính vì vậy, việc áp thuế đối với tiền gửi tiết kiệm là hoàn toàn chưa phù hợp.
Đây cũng là quan điểm của Bộ Tài chính khi mới đây, tại Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và người dân, Bộ Tài chính đã đề nghị tiếp tục giữ nguyên quy định về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với lãi tiền gửi tiết kiệm như quy định hiện hành.
THÀNH VINH