Đón đầu mùa du lịch thấp điểm

Thứ Sáu, 12/08/2022, 18:47 [GMT+7]
In bài này
.

Trong phần chất vấn tại Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 10/8, có một ĐBQH bày tỏ lo ngại mùa thấp điểm du lịch nội địa cận kề, các tỉnh, thành sẽ cùng ra sức cạnh tranh hút khách và hỏi quan điểm của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL về vấn đề này. Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trả lời rằng, cạnh tranh là tốt, phải cạnh tranh thì mới cố gắng đầu tư nâng chất lượng dịch vụ, tạo thêm sản phẩm mới, tìm nét khác biệt để vươn lên thu hút du khách.

Quan điểm của người đứng đầu ngành VH-TT-DL đúng và trúng với du lịch BR-VT lúc này. Suốt 3 tháng hè, hệ thống cơ sở dịch vụ toàn tỉnh chật chội vì đầy ắp khách. Lúc này, toàn ngành tập trung vào giữ môi trường sạch đẹp, chăm chút chất lượng dịch vụ, bình ổn giá bán, làm vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Đến khi mùa du lịch hè sắp khép lại, dự báo chu kỳ thấp điểm du lịch nội địa sẽ lặp lại (từ tháng 9 trở đi), ngành du lịch mới “bung lụa”. “Dấu ấn hè 2022” được xem là sự kiện mở màn quảng bá cho mùa du lịch thấp điểm. Sự kiện này cũng đưa BR-VT trở thành tỉnh đầu tiên khởi động chiến dịch kích cầu, tạo tiếng vang thu hút khách mùa du lịch cuối năm. 

Ngày 13/8, sự kiện trên sẽ bắt đầu từ 9 giờ và kết thúc tầm 23 giờ cùng ngày tại khu đất trống giữa The Grand Hồ Tràm Resort & Casino và Carmelina Beach Resort thuộc ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Với chuỗi hoạt động ngoài trời được thiết lập dựa vào tài nguyên biển, đồi cát thơ mộng ven biển của vùng đất Hồ Tràm như biểu diễn diều, check-in cùng khinh khí cầu, biểu diễn bong bóng nước, đèn led, robot led, carnival, vẽ henna, ẩm thực, múa lửa, nhạc flamenco, đêm nhạc EDM ngoài trời… giới kinh doanh du lịch kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút lượng khách khổng lồ về tham dự. Truyền thông cả nước, cộng đồng mạng tương tác, chia sẻ hình ảnh, thông tin, cảm nhận về sự kiện, về vùng đất Hồ Tràm, về chuỗi dịch vụ… sẽ cộng lực lan tỏa cho du lịch Hồ Tràm nói riêng và BR-VT nói chung. 

Sau sự kiện, BR-VT sẽ tiếp tục chiến dịch kích cầu đồng loạt huy động DN du lịch toàn tỉnh cùng tham gia vào chương trình bán dịch vụ ưu đãi “Khởi động tuần mới - thêm 1 bớt 10”. Khách cứ lưu trú thêm 1 đêm được giảm thêm 10% giá phòng hoặc được tặng thêm dịch vụ, sản phẩm, voucher, tặng phẩm có giá trị. Bên cạnh đó, ngành du lịch dự kiến sẽ tổ chức 3 hoạt động lớn từ nay đến cuối năm gồm: lễ hội văn hóa ẩm thực vào tháng 11; xúc tiến, quảng bá về du lịch tổ chức tại BR-VT và hội nghị liên kết du lịch giữa các tỉnh, thành Đông Nam bộ - Tây Nguyên và Nam Trung bộ.

Theo bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch, ở tất cả các địa phương trên toàn tỉnh cũng sẽ có các lễ hội dân gian có tính thường niên, truyền thống. Đây được gọi là tài nguyên bản địa. Việc thiết lập được chuỗi lễ hội, sự kiện từ tài nguyên bản địa sẽ giúp đa dạng hóa các sự kiện phục vụ du khách cũng như tăng cường tương tác của du khách với tài nguyên văn hóa - tự nhiên địa phương, tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm và lợi ích kinh tế cho cộng đồng, nhất là trong mùa thấp điểm của du lịch. Sở Du lịch sẽ làm việc đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch và quảng bá sớm cho các công ty lữ hành, cồng động du lịch, du khách, nhân dân biết, tham gia.

TRẦN HIỀN

 
;
.