ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH SOI SÁNG CON ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI
Cách đây vừa tròn 35 năm, ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mãi đi vào cõi vĩnh hằng, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một chiến sĩ cách mạng quốc tế lỗi lạc, anh hùng giải phóng dân tộc - nhà văn hóa lớn mà còn là lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người tổ chức, sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Nhân dân ta kính yêu và nhớ ơn Người bởi chính Người đã tìm ra con đường cứu nước, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn và lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương ngời sáng của đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, đấu tranh không mệt mỏi để cứu nước, cứu dân, giành độc lập cho nước nhà, chỉ với “ham muốn tột bậc là đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, mọi người tiến bộ, sống nhân ái, hạnh phúc.
Bản Di chúc của Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân trước lúc đi xa đã thể hiện đầy đủ nhất, đúc kết nhất tư tưởng lớn lao, đầy tính nhân văn và định hướng đúng đắn của Người cho con đường cách mạng Việt Nam phải đi và phải đến. Những lời căn dặn của Bác không chỉ chứa chan tình yêu thương đối với đồng bào, đồng chí mà còn thể hiện sâu sắc nguyện ước đối với sự nghiệp cách mạng mà suốt đời Người phấn đấu và cống hiến. Trong đó mong muốn thiết tha nhất của Người là “ Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm qua, dưới sự lãnh đạo Đảng, nhân dân ta tiếp tục giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác: Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc như Người hằng mong đợi, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, sau 18 năm thực hiện công cuộc đổi mới, với những thành tựu quan trọng đã giành được, chúng ta đang vững bước đi vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
35 năm Bác Hồ đi xa, nhưng đối với mỗi chúng ta, những người dân Việt Nam hôm nay đều cảm thấy dường như thời gian càng lùi xa thì những tư tưởng của Người càng trở nên sáng chói. Cùng với Di chúc, những tư tưởng của Người lúc sinh thời đã và đang thực sự là những di sản vô giá mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Bởi lẽ cho đến nay, những lời căn dặn của Người đối với các tầng lớp xã hội, các ngành, các giới, các lứa tuổi nào cũng vẫn còn giữ nguyên giá trị và mang tính thời sự sâu sắc. Có thể thấy ở đâu, trên lĩnh vực nào, Người cũng để lại những kỷ niệm không thể nào quên, những lời căn dặn, nhắc nhở và cả những lời phê bình nhẹ nhàng, thấm thía, chứa đựng nguyên lý sống, làm việc, suy nghĩ, cách ứng xử giàu chất lý luận, nhân văn. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (năm 1991), Đảng ta đã xác định : cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Và đến Đại hội IX của Đảng (năm 2001), trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Đảng ta cũng đã xác định: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của việc vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Ngày 27-3-2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 23-CT/TW về “Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”, nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh một cách toàn diện hơn, sâu rộng hơn. Qua một năm thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh đã đi vào đời sống thực tiễn, được xã hội đón nhận như những giá trị lý luận – tư tưởng – văn hóa sống động và thực sự là kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng và nhân dân ta. Và trên thực tế, công cuộc đổi mới đất nước cùng với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà Đảng và nhân dân ta đang tiến hành là nhằm thực hiện một bước các công việc mà Người đã căn dặn. Ánh sáng của các tư tưởng nhân văn cao cả trong Di chúc của Người đang tiếp tục soi sáng trên bước đường đi tới của Đảng và dân tộc, của nhân dân ta. Dù đã đi xa nhưng Bác Hồ kính yêu vẫn sống mãi với non sông đất nước, vẫn luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với hết thảy chúng ta, nhất là đối với mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong việc học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, ra sức tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn, nâng cao đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ và năng lực công tác, có lập trường tư tưởng, bản lĩnh vững vàng, kiên định, nói đi đôi với làm, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, thường xuyên tổng kết thực tiễn để không ngừng bổ sung, làm giàu thêm lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng với cả nước, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết tâm đi theo con đường mà Bác Hồ đã chọn, đoàn kết một lòng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
BR-VT