.

DỠ BỎ RÀO CẢN NHŨNG NHIỄU, QUAN LIÊU

Cập nhật: 08:25, 20/08/2004 (GMT+7)

Hơn 500 nhà đầu tư, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý hai nước Việt Nam – Singapore và một số quốc gia khác  vừa tham dự Diễn đàn “ Đầu tư vào Việt Nam - Thực trạng, chiến lược và triển vọng” trong 2 ngày 17, 18 – 8 tại Hà Nội và ngày 19-8 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại Diễn đàn này, nhiều nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận Việt Nam có môi trường đầu tư thuận lợi, đó là sự ổn định về chính trị – xã hội, nguồn nhân công dồi dào, Luật Đầu tư nước ngoài của Việt Nam được sửa đổi thông thoáng… Sau khi lắng nghe ý kiến thảo luận của nhiều nhà đầu tư, Thủ tướng Phan Văn Khải đã bày tỏ quan điểm, khẳng định Chính phủ Việt Nam quyết tâm dỡ bỏ tệ nhũng nhiễu, quan liêu, tạo môi trường đầu tư  thuận lợi cho các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước bỏ vốn làm ăn tại Việt Nam.

Đúng là tại một số bộ, ngành và  địa phương tệ nhũng nhiễu, quan liêu  (song hành với nó là tệ tham nhũng), gây nản lòng không ít nhà đầu tư. Chủ trương của Đảng, Nhà nước ta  rất cởi mở, thông thoáng; Các Bộ trưởng, thứ trưởng, các  chủ tịch, phó chủ tịch UBND nhiều địa phương, cả trong lời nói và việc làm đều mạnh tay tuyên chiến với tệ nhũng nhiễu, quan liêu, tạo điều kiện thuận lợi để đưa các nhà đầu tư về với ngành mình, địa phương mình.

Thủ phạm gây nhũng nhiễu,  quan liêu là ai? Ông Trần văn Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí cho rằng, chính một số chuyên viên  ngành chức năng liên quan trực tiếp đến thủ tục thẩm định dự án và cấp phép đầu tư đã gây không ít phiền nhiễu cho các doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư  Võ Hồng Phúc chỉ rõ một trong những nguyên nhân đẻ ra  quan liêu, nhũng nhiễu, đó là do bộ máy quản lý hành chính của ta  cồng kềnh, nặng nề, nhiều tầng lớp, chồng chéo nhau; Do một số không ít cán bộ, chuyên viên trong bộ máy ấy  không tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất và năng lực yếu kém; Do nạn phong bao, vòi vĩnh không được xử lý nghiêm minh. Trong xã hội đang hình thành một thói xấu: Muốn làm nhanh, được việc đều phải có phong bao… quà cáp. Trên một số diễn đàn, chính Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đã phải kêu trời về tệ  nạn chạy dự án, chạy thầu, chạy giấy phép; Đã chạy là ắt có lo lót, nảy sinh hối lộ. Thực trạng phong bao đã làm hư hỏng không ít cán bộ, chuyên viên, càng làm nhức nhối, thêm nạn quan liêu, nhũng nhiễu.

Dư luận ở Bà Rịa – Vũng Tàu không chấp nhận  về sự trì trệ, chậm triển khai dự án – kéo dài hơn 15 năm nay – của liên doanh Vũng Tàu – Paradise. UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản đề nghị các cơ quan có thẩm quyền  trung ương sớm xem xét xử lý. Tuy nhiên các kiến nghị này cho đến nay vẫn chưa được giải quyết rốt ráo? Phải chăng, nguồn cội của sự chậm trễ  này suy cho cùng là từ quan liêu, hay còn có vấn đề gì khác?

Người ta cũng không thể giải thích nổi, tại sao khi xin đầu tư một dự án chuyên ngành kỹ thuật điện tử -   chế bản điện tử lại cần sự thẩm định của ngành Xây dựng, mặc cho ngành này không am hiểu lĩnh vực này. Khốn nỗi, nếu không có chữ ký thẩm định của mấy ông kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng,  thì dự án đó cứ chờ… cho đến tết! Một cựu giám đốc Sở Xây dựng tỉnh bày tỏ chính kiến, không đồng tình với quy định này, cho đó là một trong những quy định phiền nhiễu, quan liêu.

Chung quanh các quy định quản lý thuế của công ty liên doanh 100% vốn nước ngoài mang tên Phú Mỹ Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh, người ta cũng thấy lắm ý kiến khác nhau từ các cơ quan chức năng, kéo theo sự thông tin, bình luận ồn ào  cũng rất khác nhau của các cơ quan báo chí. Điều này làm phiền lòng nhà đầu tư. Phải chăng ở đây có nguyên nhân cơ bản, bắt nguồn từ tệ quan liêu, hiểu theo nghĩa rộng của nó?

Có rất nhiều ví dụ sống động, đang  tồn tại quanh ta về tệ nạn nhũng nhiễu -  quan liêu, tự  nó làm xấu đi  môi trường đầu tư,   cản trở các nhà đầu tư trong và ngoài nước bỏ vốn làm ăn tại Việt Nam. Chính vì vậy mà Thủ tướng Phan Văn Khải đã phát đi thông điệp ngay trên Diễn đàn “Đầu tư vào Việt Nam – Thực trạng, chiến lược và triển vọng”: Một trong những việc làm quan trọng nhất là tạo môi trường, thể chế ổn định,  nhất quán để các nhà đầu tư trong và ngoài nước yên tâm làm ăn lâu dài. Rào cản của tệ quan liêu, nhũng nhiễu trong  các quan chức thuộc  bộ máy công quyền phải được giỡ  bỏ .

Tháng Tám - mùa Thu cách mạng. Cả nước, toàn dân tộc ngã mũ kính chào bao chiến công hiển hách, bao kỳ tích oai hùng của lớp lớp con cháu thế hệ Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp đổi mới – xây dựng đất nước phát triển, phồn vinh. Tự hào về điều này, chúng ta càng phải mạnh tay xóa bỏ quan liêu, tham nhũng. Dỡ bỏ tệ nhũng nhiễu, quan liêu, tệ tham nhũng – một thứ rào cản con đường chúng ta đã lựa chọn và đang đi - là cuộc chiến đấu cam go, nhưng chúng ta không thể không làm.

Tràng An