Ngoại hạng Anh 2023/24: Hấp dẫn cuộc đua tam mã

Thứ Hai, 04/03/2024, 19:39 [GMT+7]
In bài này
.

Đã lâu rồi Ngoại hạng Anh lại chứng kiến cuộc đua tam mã hấp dẫn dẫn như mùa giải này, khi cả 3 ứng viên với sức mạnh và bản lĩnh là tương đương.

Cả Liverpool, Man City và Arsenal đều đang trong cuộc đua vô địch rất gay cấn.
Cả Liverpool, Man City và Arsenal đều đang trong cuộc đua vô địch rất gay cấn.

Sau 27 vòng đấu, khoảng cách giữa các đội đua vô địch đang rất sít sao. Cả 3 đội đều đang thể hiện phong độ ấn tượng kể từ đầu năm 2024. Lần đầu tiên trong những năm gần đây, Premier League có vẻ như đang hướng tới một cuộc đua tam mã đến ngôi vô địch.

Lần cuối cùng 3 đội đứng đầu cách nhau 5 điểm tại Premier League cách đây đã 10 năm, ở mùa giải 2013/14. Khi đó, Chelsea dẫn đầu trong 26 vòng đấu nhưng nhạt nhòa trong 2 tháng tiếp theo, tạo điều kiện cho Man City và Liverpool vượt lên.

Danh hiệu tưởng như đã thuộc về Lữ đoàn đỏ trước khi cú trượt chân của Steven Gerrard trong trận gặp Chelsea đã giúp Man City nắm quyền kiểm soát và vô địch giải đấu.

Trước đó, mùa giải 2007/08 cũng chứng kiến cuộc chiến tay 3. Arsenal đứng đầu vào dịp Giáng sinh trước khi bị Chelsea và nhà vô địch cuối mùa là Man United vượt mặt.

Trong tất cả 31 mùa giải Premier League trong lịch sử, có tới 18 mùa nhà vô địch nhiều hơn đội xếp thứ hai từ 5 điểm trở lên. Có 10 mùa khoảng cách giữa nhà vô địch và đội á quân trong khoảng 5 điểm. Và có 3 mùa là cuộc đua tam mã, tức là khoảng cách giữa đội vô địch và đội đứng thứ ba từ 5 điểm trở xuống.

Có một điểm đáng chú ý là sự chênh lệch giữa 3 đội dẫn đầu vào cuối mùa giải kể từ khi Premier League được khai sinh đang ngày càng rộng hơn.

Trong 5 năm đầu tiên của giải đấu, khoảng cách trung bình là 11,4 điểm. Nhưng trong 5 mùa giải gần đây nhất, mức chênh lệch đã tăng gần gấp đôi lên 21,8 điểm. Vì sao lại như vậy?

Một trong những lý do là các đội phải giành được nhiều điểm hơn để vô địch. Trong 10 mùa giải Premier League đầu tiên, số điểm trung bình mà đội vô địch đạt được là 83,7 (3 mùa giải đầu tiên có 42 trận). Trong 10 mùa giải qua, con số đó đã tăng lên 91,2. Mùa giải 1996/97, MU vô địch chỉ với 75 điểm, và 7 mùa giải vừa qua đều chứng kiến các nhà vô địch vượt quá con số đó hơn 10 điểm.

Đồng thời, số điểm cần thiết để tránh xuống hạng đang tăng dần. Nếu như trước đây các đội chỉ cần khoảng 30 điểm là trụ hạng thì bây giờ con số cần thiết là 40 điểm.

Khoảng cách giữa Big Six và phần còn lại của giải đấu ngày càng lớn. Nhưng khoảng cách giữa các thành viên của Big Six cũng đang ngày càng lớn. Việc Arsenal và Liverpool có thể cạnh tranh với Man City mùa này đang là một ngoại lệ thú vị của giải đấu.

Không có gì đảm bảo rằng khoảng cách giữa 3 ứng viên đua vô địch ở Premier League mùa này sẽ vẫn được giữ nguyên tới những tuần cuối cùng của mùa giải. Nên nhớ ở mùa 2018/19, 3 đội dẫn đầu cũng cách nhau 5 điểm sau 26 vòng, nhưng vào cuối mùa, Man City (98 điểm) và Liverpool (97 điểm) đã bỏ xa đội xếp thứ ba Chelsea (72 điểm).

Tuy nhiên, cả 3 đội bóng gồm Liverpool, Man City và Arsenal vẫn đang thể hiện phong độ đầy ấn tượng. Chính vì thế, khả năng họ đua vô địch tới tận những vòng đấu cuối hoàn toàn có thể xảy ra. Và Premier League sẽ chứng kiến một trong những mùa giải hấp dẫn bậc nhất lịch sử.

TRUNG NGHĨA

;
.