.

Khi nào Liverpool có thể vô địch Premier League?

Cập nhật: 20:55, 06/03/2020 (GMT+7)

Sau chuỗi trận ấn tượng kể từ đầu mùa giải, Liverpool đang dần cho thấy những biểu hiện sa sút. Tuy nhiên, họ vẫn thống trị Premier League với khoảng cách điểm bỏ xa những đối thủ còn lại. Việc The Kop bước lên ngôi vô địch chỉ còn là thời gian, vấn đề là bao giờ mà thôi.

Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh 2019-2020 chỉ là thời gian.
Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh 2019-2020 chỉ là thời gian.

Không đội bóng nào trong lịch sử Premier League tạo ra khoảng cách điểm với đội nhì bảng lớn như Liverpool mùa này. Ngay cả khi thất bại 0-3 bẽ bàng trước Watford cuối tuần trước, họ đã tiệm cận số điểm 80 trong bối cảnh giải đấu còn tới 10 vòng nữa. Với 22 điểm nhiều hơn Man City, trên lý thuyết Liverpool chỉ cần thêm 12 điểm nữa để chắc chắn lên ngôi.

4 chiến thắng trong 10 trận còn lại là kế hoạch khả thi cho bất kỳ đội bóng tầm trung nào ở Premier League. Kế hoạch đó thậm chí có thể trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu Man City tiếp tục sẩy chân. Điều này hoàn toàn khả thi bởi các cầu thủ của Pep luôn chơi bất ổn ở mùa bóng năm nay. Trong bối cảnh thuận lợi nhất, Liverpool có thể đánh bại chính Everton để vô địch trên sân Goodison Park vào ngày 16/3 tới.

Nhưng để làm được điều đó, Liverpool sẽ phải cổ vũ nhiệt liệt cho... M.U và Burnley, 2 đội bóng lần lượt đối đầu Man City ở 2 vòng tới. Kịch bản về việc nâng cúp trên sân đối thủ truyền kiếp sau một trận derby là viễn cảnh trong mơ với The Kop, nhưng rất khó thực hiện. Các fan của Liverpool có thể kìm hãm để ăn mừng vào ngày 5/4. Đó là lúc đội bóng của họ gặp Man City trên sân Etihad, và chiến thắng là lời khẳng định rõ nhất về sức mạnh của nhà vô địch.

Cho đến nay, kỷ lục vô địch Premier League sớm nhất hiện thuộc về M.U của Sir Alex Ferguson ở mùa giải 2000-2001. Thời điểm đó, họ đăng quang vào ngày 14/4, sớm 5 vòng. Đến mùa 2017-2018, Man City tái lập thành tích này. Pep rất muốn phá kỷ lục của Sir Alex, nhưng lại chậm mất một tuần. Man City của ông muốn đả bại M.U của Mourinho ngay trên sân Etihad để đăng quang, nhưng lại thua ngược sau khi dẫn 2 bàn.

Do lo ngại COVID-19, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã cấm các cầu thủ cũng như tổ trọng tài điều hành trận đấu bắt tay nhau từ tuần này, cho tới khi có thông báo mới. Tuy nhiên, các đội bóng và tổ trọng tài điều hành trận đấu vẫn tiến hành “thủ tục chào hỏi nhau” khi ra sân như thường lệ, song khác biệt ở chỗ giờ họ sẽ không bắt tay nhau.

Không giống Pep 2 năm trước, con đường phá kỷ lục của Klopp dễ dàng và rộng mở hơn rất nhiều. Nhưng trước khi hiện thực hóa điều đó, ông cần nhớ câu “cẩn tắc vô áy náy”. Mùa giải 1995-1996, Newcastle từng dẫn M.U đến 12 điểm trên BXH, nhưng kết thúc lại kém đối thủ 4 điểm. Nếu Liverpool tiếp tục chơi dở như ở những trận gần đây, khả năng họ mất cúp là hoàn toàn có thể.

THƯ KỲ

 
.
.
.