.

Thầy Park lại đau đầu với hành lang trái

Cập nhật: 20:53, 03/03/2020 (GMT+7)

Chứng kiến Đoàn Văn Hậu phải rời sân với sự giúp sức của các nhân viên y tế, hẳn HLV Park Hang-seo rất lo lắng. Bởi dưới triều đại của ông, chưa ai thực sự thay thế được hậu vệ người Thái Bình ở hành lang trái.

Văn Hậu bị chấn thương sau tình huống lăn xả phá bóng
Văn Hậu bị chấn thương sau tình huống lăn xả phá bóng.

“TOANG” HÀNG THỦ VÌ CHẤN THƯƠNG VÀ THẺ PHẠT

Chiến thắng 9-1 của Jong Heerenveen trước Jong Willem II đã phải trả một cái giá đắt khi Văn Hậu phải rời sân ngay phút thứ 18. Anh đã lăn xả cứu thua trong một tình huống đối phương gây sức ép và không thể thi đấu tiếp. Thậm chí, Văn Hậu phải nhờ nhân viên y tế dìu khỏi sân. Chưa rõ mức độ chấn thương này thế nào, nhưng nếu Hậu phải nghỉ dài hạn, đó sẽ là tin dữ đối với đội tuyển Việt Nam.

Cuối tháng này, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách cực kỳ quan trọng đến sân Bukit Jalil của Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Ấy vậy mà ông Park đã phải đối mặt với hoàn cảnh “toang” mất hơn nửa hàng thủ. Từ trung vệ Duy Mạnh bị đứt dây chằng chéo nghỉ 6 tháng, Trọng Hoàng bị treo giò, cho đến giờ là chấn thương của Văn Hậu. Đó là chưa kể những trụ cột khác như Quế Ngọc Hải hay Bùi Tiến Dũng chỉ tập chay từ đầu năm, chứ chưa thi đấu chính thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến V-League bị lùi ngày khai mạc.

Nhưng nếu như vị trí của Duy Mạnh có thể được Thành Chung vốn đã khá trưởng thành trám vào, hay Trọng Hoàng nghỉ thì Văn Thanh và Hồ Tấn Tài có thể tạm gánh vác. Còn vị trí của Văn Hậu thì không dễ tìm người thay thế khi mà những Thanh Thịnh, Xuân Mạnh, hay Hồng Duy đều chưa phải phương án B hiệu quả.

Màn trình diễn của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 là một minh chứng cho nỗi lo của ông Park. Khi Văn Hậu không được SC Heerenveen nhả để tham dự giải đấu này, chiến lược gia người Hàn Quốc đã lần lượt thử nghiệm Thanh Thịnh, Ngọc Bảo, và thậm chí là Bùi Hoàng Việt Anh ở vị trí này, nhưng cả ba đều không thể đáp ứng yêu cầu. Kết quả, cánh trái trở thành điểm yếu, và U23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng, thậm chí còn đứng bét bảng D với vỏn vẹn 2 điểm.

KHÔNG AI TỐT HƠN VĂN HẬU

Tháng 9 năm ngoái, ông Park đã tỏ ra khá miễn cưỡng khi Văn Hậu gia nhập SC Heerenveen. Ông chỉ đồng ý với thương vụ này khi Văn Hậu khẳng định kịp trở về góp mặt ở trận đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, đồng thời SC Heerenveen cũng đồng ý để Hậu về chơi tại SEA Games 30. Kết quả như thế nào ai cũng biết: Văn Hậu giúp đội tuyển Việt Nam sạch lưới cả 2 trận trước Thái Lan (hòa 0-0), và toàn thắng 3 trận trước Malaysia (1-0), Indonesia (3-1) và UAE (1-0). Tại SEA Games 30, anh là người hùng giúp U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng, trong đó có cú đúp ở trận chung kết với U22 Indonesia. Chừng đó đủ thấy Văn Hậu quan trọng như thế nào.

Dưới triều đại của mình, ông Park gần như đóng đinh với sơ đồ 3-4-3, và trong sơ đồ ấy, các cầu thủ chạy cánh có vai trò vô cùng quan trọng. Họ phải đảm bảo cả nhiệm vụ phòng ngự lẫn tấn công. Không chỉ phải có thể lực sung mãn, họ còn phải sở hữu đủ cả các kỹ năng như cắt bóng, tắc bóng, tạt bóng, phát động tấn công. Và ở Việt Nam hiện nay, không hậu vệ trái nào làm tốt điều đó hơn Văn Hậu. Lý do, các CLB ở V.League thường chơi 4-4-2, 4-5-1 và 4-3-3, tức là ở phía trên hậu vệ cánh luôn có một tiền vệ biên hỗ trợ nhận bóng, tổ chức tấn công, và khi cần sẵn sàng bọc lót khi đồng đội dâng lên.

Vào thời điểm này, ông Park cũng như người hâm mộ Việt Nam chỉ biết mong cho chấn thương của Văn Hậu không quá nghiêm trọng. Bằng không, kế hoạch đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với thách thức nghiêm trọng.

TUẤN CƯƠNG

.
.
.