.

Xứ Kim Chi có làm nên chuyện?

Cập nhật: 16:49, 17/06/2018 (GMT+7)

Trong quá khứ, Thụy Điển đã bất bại trước Hàn Quốc cả 3 lần khi 2 đội gặp nhau. Nhưng đêm nay trong đội hình Thụy Điển không còn sát thủ lừng danh Zlatan Ibrahimovic vì đã chia tay đội tuyển. Với lợi thế ấy, liệu đội bóng xứ Kim Chi có làm nên chuyện?

KHI KHÔNG CÒN ZLATAN IBRAHIMOVIC

Son Heung Min (Hàn Quốc) chỉ phát huy được hiệu quả khi thi đấu dạt cánh. 
Son Heung Min (Hàn Quốc) chỉ phát huy được hiệu quả khi thi đấu dạt cánh. 

Cả Thụy Điển và Hàn Quốc đều không được đánh giá cao ở bảng F với sự góp mặt của Đức và Mexico, nhưng giữa hai đội bóng này, chắc chắn Thụy Điển vẫn là những người được đánh giá cao hơn. Theo nhận định của các chuyên gia bóng đá thì lối chơi của Thụy Điển và Hàn Quốc trong trận đấu này khá giống nhau. Với lối đá thiên về tấn công hai biên với những đường tạt bóng vào trong cho các tiền đạo, nên trận đấu này có khả năng xảy ra nhiều quả phạt góc cho 2 đội. 

Dù không có tiền đạo hiện đang thi đấu trong màu áo của LA Galaxy Zlatan Ibrahimovic, nhưng Thụy Điển cũng đã xuất sắc vượt qua Italia trong trận playoff tranh vé tham dự World Cup 2018. Đội tuyển Bắc Âu này đã thể hiện một lối chơi gắn kết và chắc chắn khi không có một ngôi sao nào thật sự nổi bật. Đội tuyển Thụy Điển bây giờ không còn là đội bóng của riêng cá nhân Zlatan Ibrahimovic, kể từ khi chân sút này giã từ đội tuyển quốc gia thì HLV Anne Anderson đã xây dựng một đội bóng với sức mạnh tập thể và tinh thần đoàn kết.

Có thể dễ nhận thấy sức mạnh của tuyển Thụy Điển tại vòng chung kết năm nay là đến từ hàng hậu vệ vững chắc cùng với hàng tiền vệ cơ động và kinh nghiệm với ngôi sao Emil Forsberg và Sebastian Larsson. Cả hai đều là những tiền vệ và khi triển khai tấn công bóng đều qua chân 2 cầu thủ này. Với tốc độ và kỹ thuật của mình thì tiền vệ cánh Forsberg sẽ rất nguy hiểm trong những pha tấn công. 

Chiến thuật chủ yếu nhất dưới thời HLV Anne Anderson là cố gắng đưa bóng thật nhanh lên phía trên bằng những đường chuyền dài, mà chủ yếu là đưa bóng dạt ra hai cánh để cho Forsberg xuyên phá hoặc tạt bóng vào trong cho các tiền đạo. Với lối chơi này chắc chắn Thụy Điển sẽ nhận nhiều quả phạt góc trong cuộc đối đầu với Hàn Quốc vì khi mà bắt buộc phải thắng mới có cơ hội đi tiếp thì với đẳng cấp nhỉnh hơn, các cầu thủ Thụy Điển sẽ tấn công ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng.

PHONG ĐỘ CỦA HÀN QUỐC

Tuy nhiên, các cầu thủ Thụy Điển cũng không phải quá lo lắng khi đối thủ của họ, Hàn Quốc cũng có phong độ gần đây không sáng sủa hơn là bao. Cụ thể, đội tuyển đến từ Xứ sở Kim Chi đã để thua 3 và hòa 1 trong 5 trận đấu gần nhất. Còn xa hơn, ở vòng loại World Cup 2018, Hàn Quốc đã thể hiện thiếu thuyết phục và để mất ngôi nhất bảng A vào tay của Iran khi kém hơn tới 7 điểm.

Cũng giống như Thụy Điển, thì Hàn Quốc đến với vòng chung kết World Cup lần này cũng dựa vào sức mạnh nơi hàng tiền vệ. Mặc dù khi về tuyển Hàn Quốc được đá trên hàng tiền đạo, nhưng Son Heung Min chỉ phát huy được hiệu quả khi thi đấu dạt cánh. Ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ Hàn Quốc có Ki Sung Yueng có số lần khoác áo nhiều nhất tuyển quốc gia và hiện chơi cho CLB Swansea ở Premier league. Là linh hồn của tuyển Hàn Quốc hiện tại với lối đá đầy tự tin với những đường chuyền sáng tạo.

Với cặp đôi này tuyển Hàn Quốc cũng rất mạnh ở những pha tấn công biên, với những đường chọc khe cho các tiền đạo hay những đường xẻ nách cho các tiền vệ biên. Với kiểu đá này Hàn Quốc cũng có tỷ lệ phạt góc khá cao trong các trận với 5 lần/trận. Với tính chất quan trọng của trận đấu thì xem ra chiến thuật đánh biên rồi tạt cánh vào bên trong cho các tiền đạo là hợp lý nhất dành cho 2 đội vào tối nay, với hàng tiền vệ chất lượng có kỹ thuật và khả năng chuyền bóng tốt thì khả năng được hưởng phạt góc của hai đội là rất cao.

ĐỨC ANH

.
.
.