.

GÓP THÊM THÀNH TÍCH CHO THỂ THAO ĐỊA PHƯƠNG

Cập nhật: 10:00, 30/04/2004 (GMT+7)

Hòa chung niềm vui của đất nước kỷ niệm 29 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975-30-4-2004), những vận động viên (VĐV) của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sinh vào năm đất nước thống nhất đã góp thêm vào thành tựu thể thao của tỉnh BR-VT.

NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯỚC (SINH NGÀY 18 – 11 – 1975)

Nguyễn Thị Như Phước.

Năm 1986, cô gái xứ biển 11 tuổi Nguyễn Thị Như Phước bước chân vào tập luyện môn Taekwondo tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, lúc đầu chỉ để rèn luyện sức khỏe, nhưng càng tập luyện Phước càng bộc lộ tố chất của một năng khiếu võ thuật. Năm 1990, HLV Nguyễn Văn Bình đưa Phước đi "thử lửa" tại Giải toàn quốc mở rộng và Phước đã đoạt được huy chương đồng. Rồi cứ thế, tài năng của Phước được khẳng định: năm 1992, 1993, 1994, 1996, 1998, Như Phước đều đạt huy chương vàng và bạc tại giải vô địch quốc gia. Đặc biệt, năm 1994 là thời điểm đáng ghi nhớ nhất của Nguyễn Thị Như Phước: đoạt huy chương đồng giải quốc tế mở rộng Thái Bình Dương tổ chức tại Malaysia; và huy chương đồng tại Giải vô địch Taekwondo châu Á lần thứ 11 tổ chức tại Philippines – một trong 3 chiếc huy chương đồng quý giá của đoàn Taekwondo Việt Nam trong thời điểm lúc bấy giờ. Cuối năm 1998, vì cuộc sống gia đình, Như Phước phải chia tay với võ thuật, ở nhà phụ giúp mẹ buôn bán nuôi em gái đi học.

NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG (SINH NGÀY 6-11-1975)

VĐV  bi sắt Nguyễn Thị Hoài Thương.

Khác với  Như Phước, Hoài Thương không theo nghiệp võ mà lại đam mê với quả bi sắt. Năm 2001, Hoài Thương gia nhập CLB bi sắt phường 8 để tập luyện. Tài năng ném bi từ nhỏ của Thương bộc phát, với những quả bắn bi chính xác, một kỹ thuật quan trọng trong môn bi sắt. Năm 2001, HLV Trần Quang Hiền đã cho Hoài Thương tham dự tại Giải bi sắt TP. Hồ Chí Minh mở rộng và Hoài Thương đã không phụ lòng khi xuất sắc đoạt huy chương bạc đơn nữ đầu tiên trong cuộc đời vận động viên của mình. Và cũng trong năm 2001, Hoài Thương được gọi vào đội tuyển bi sắt quốc gia tham dự SEA Games 21 tổ chức tại Malaysia. Trong năm 2002, Hoài Thương lại khẳng định được bản lĩnh thi đấu của mình khi góp phần mang về cho đội tuyển bi sắt Bà Rịa – Vũng Tàu chiếc huy chương vàng đồng đội nữ tại Giải vô địch quốc gia. Năm 2003, tại Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 22 tổ chức tại Việt Nam, một lần nữa Hoài Thương có tên trong đội tuyển bi sắt quốc gia và cũng đã góp phần mang về cho Việt Nam chiếc huy chương đồng ở nội dung đồng đội nữ. Trước đó, tháng 10-2003, tại Giải vô địch bi sắt châu Á tổ chức tại Thái Lan, Hoài Thương cùng  đồng đội đã xuất sắc đoạt huy chương vàng đồng đội nữ. Hiện tại, Hoài Thương đang tập luyện cùng đội tuyển bi sắt Bà Rịa – Vũng Tàu tại CLB bi sắt phường 8 để chuẩn bị cho Giải bi sắt toàn quốc tổ chức tại Sóc Trăng vào đầu tháng 5 tới.

Thành Huy

.
.
.