.

Châu Âu gia hạn biện pháp phòng COVID-19

Cập nhật: 21:12, 14/04/2020 (GMT+7)

* IMF hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho 25 quốc gia nghèo 

* Tổng thống Mỹ tuyên bố có quyền quyết định mở cửa trở lại nền kinh tế

Vài tuần tới đây sẽ là thời điểm mang tính quyết định đối với cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Nga, do đó các cơ quan chức năng cần chuẩn bị các biện pháp ứng phó với những kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Các nhân viên y tế Nga khử khuẩn đường phố.
Các nhân viên y tế Nga khử khuẩn đường phố.

Đây là chỉ thị quyết liệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp chính phủ trực tuyến ngày 14/4.

Tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Nga bày tỏ sự quan ngại trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước khi số ca nhiễm mới và tử vong tiếp tục tăng. Ông đã chỉ thị các bộ, ban, ngành xem xét và phối hợp các biện pháp phòng ngừa tình hình tiếp tục xấu đi. Liên quan vấn đề thiếu thốn trang thiết bị và vật tư y tế cùng nhân lực trong cuộc chiến chống đại dịch này, Tổng thống Putin tuyên bố sẽ huy động Bộ Quốc phòng tham gia khi cần thiết.

Nhằm siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 13/4, chính quyền thủ đô Moscow triển khai cấp phép trực tuyến cho hoạt động đi lại, qua đó giảm thiểu số người vi phạm lệnh phong tỏa. Trong ngày qua, đã có 800.000 trường hợp là người sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe riêng đã được cấp phép. Tuy nhiên, có một thực tế là tin tặc đã tấn công trang thông tin điện tử văn phòng thị trưởng - nơi tiếp nhận đăng ký cấp phép trực tuyến của người dân thủ đô, làm chậm tiến trình cấp phép.

Cùng với Nga, nhiều nước châu Âu cũng cảnh giác cao trước đại dịch COVID-19.

Ngày 13/4, Chính phủ Anh cho biết sẽ không sớm nới lỏng các biện pháp hạn chế trên cả nước dù hiện tại tình hình dịch COVID-19 tại nước này đã có nhiều dấu hiệu khả quan. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cảnh báo dịch bệnh tại nước này vẫn chưa lên tới đỉnh điểm. Theo ông, việc dỡ bỏ quá sớm các biện pháp hạn chế sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ hai.

Trong thông báo mới nhất ngày 13/4, Bồ Đào Nha đã quyết định gia hạn 1 tháng lệnh đóng cửa biên giới trên bộ với Tây Ban Nha nhằm phối hợp với quốc gia láng giềng này trong cuộc chiến chống COVID-19. Lệnh này sẽ có hiệu lực đến ngày 15/5. 

Cùng ngày, Bộ Y tế Ireland ra thông báo cho biết, các quy định về giãn cách xã hội mà nước này đang áp dụng để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 được duy trì tại hầu hết các địa phương cho đến khi có thuốc đặc trị hoặc vaccine phòng bệnh. Trước đó, Ireland đã gia hạn các quy định hạn chế đi lại cho đến ngày 5/5. 

 Ngày 13/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông báo sẽ cung cấp các khoản viện trợ khẩn cấp cho 25 quốc gia nghèo nhất thế giới và dễ bị tổn thương nhất, trong đó phần lớn là các nước châu Phi, để giúp các nước này giảm nợ và đối phó tốt hơn với tác động của đại dịch COVID-19.

IMF cho biết, các khoản tài chính này sẽ gồm một phần chi trả các khoản nợ cho IMF trong 6 tháng và phần còn lại sẽ dành cho các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ y tế.

Danh sách 25 quốc gia được IMF hỗ trợ đợt này gồm: Afghanistan, Belarus, Burkina Faso, Cộng hòa Trung Phi, CH Chad, Comoros, CH Congo, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Nepal, Nigeria, Rwanda, São Tomé và Príncipe, Sierra Leone, Quần đảo Solomon, Tajikistan, Togo và Yemen.

Việc xóa nợ do Quỹ hỗ trợ và ứng phó thiên tai (ARC Trust Fund) đảm nhiệm, cho phép hỗ trợ giảm nợ dưới hình thức tài trợ cho các quốc gia nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất do thảm họa thiên nhiên hoặc thảm họa y tế công cộng với hậu quả nghiêm trọng. Quỹ ARC Trust Fund cho biết, hiện Quỹ này có sẵn khoảng 500 triệu USD, bao gồm 185 triệu USD được Vương quốc Anh cam kết tài trợ gần đây và 100 triệu USD do Nhật Bản cung cấp.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva thông báo: “Trung Quốc và Hà Lan cũng đã cam kết đóng góp một khoản đáng kể. Tôi khuyến khích các nhà tài trợ khác giúp chúng tôi bổ sung quỹ và tăng khả năng cung cấp thêm khoản nợ trong 2 năm tới các thành viên nghèo nhất của IMF”.

 Ngày 13/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh chỉ ông mới có quyền quyết định khi nào cho phép mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ, thay vì các thống đốc bang.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: “Đó là quyết định của Tổng thống, và vì nhiều lý do tốt đẹp. Về điều đang được đề cập đến, chính quyền và tôi đang hợp tác chặt chẽ với các thống đốc và việc này sẽ tiếp diễn. Một quyết định do tôi đưa ra, cùng với các Thống đốc và sự tham gia của những người khác, sẽ nhanh chóng được thực hiện!”.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra giữa lúc dịch bệnh COVID-19 vẫn lây lan nhanh tại Mỹ và đặc biệt là bang New York.

ĐỨC ANH (Tổng hợp)

 
.
.
.