Tập trung kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh

Thứ Ba, 17/06/2025, 14:55 [GMT+7]
In bài này
.

Từ đầu năm đến nay, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến học sinh (HS) còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, các cấp, các ngành cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Cán bộ CSGT Công an tỉnh tuyên truyền ATGT cho HS trên địa bàn TP.Vũng Tàu.
Cán bộ CSGT Công an tỉnh tuyên truyền ATGT cho HS trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Những vụ TNGT nghiêm trọng

Thời gian qua, cơ quan chức năng rất quan tâm đến công tác giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ cho HS. Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã chủ động phối hợp với các nhà trường thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT cho học sinh với nhiều hình thức phong phú. Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT và TNGT liên quan đến HS vẫn diễn biến phức tạp, đã xảy ra những vụ TNGT nghiêm trọng.

Theo Ban ATGT tỉnh, trong quý I/2025, toàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ TNGT liên quan đến HS, làm 3 người tử vong và 3 người bị thương. Đơn cử, trước đó, khoảng 6h40 ngày 18/2, xe ô tô tải chở rau do Vũ Viết Duy (sinh năm 2004, trú phường Tân Hải, TP.Phú Mỹ) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng từ Đồng Nai về Bà Rịa. Khi đi đến Km50+750, thuộc khu phố Tân Lộc, phường Phước Hòa (TP.Phú Mỹ), xe tải đã va chạm với xe gắn máy do cháu T.T.T.T. (sinh năm 2007, học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Hưng Đạo) điều khiển và xe mô tô do anh T.V.Q. (sinh năm 1995, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả, cháu T. tử vong tại chỗ, anh Q. bị thương nhẹ.

Tăng cường xử lý học sinh vi phạm giao thông

Ngày 21/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh đã có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, địa phương về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi HS trên địa bàn tỉnh.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, thời gian qua, các cấp, các ngành nói chung, ngành giáo dục nói riêng đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm ATGT cho HS. Tuy nhiên, tình hình TNGT liên quan đến lứa tuổi HS còn diễn biến phức tạp; tình trạng HS vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông rất phổ biến, như: điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; điều khiển xe đạp điện, xe máy điện chở quá số người quy định; phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Để phòng ngừa, hạn chế các vụ TNGT liên quan đến HS, sinh viên (SV) trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ sở giáo dục, trường học tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho lứa tuổi HS; tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đối với lứa tuổi HS, SV, trọng tâm là tập trung kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT như: vi phạm các quy định về tốc độ khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; vi phạm về phần đường, làn đường; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm…

Tăng cường lực lượng, phương tiện tập trung xử lý, không để xảy ra tình trạng thanh niên, thiếu niên sử dụng mô tô, xe gắn máy tụ tập, chạy xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng; cương quyết trấn áp các đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ. Thông báo các trường hợp HS, SV vi phạm quy định về TTATGT cho nhà trường, cơ sở giáo dục để phối hợp xử lý, răn đe, giáo dục cho học sinh toàn trường.

Sở GD-ĐT được chỉ đạo yêu cầu các trường học phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành quy tắc giao thông; đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện; không chở quá số người quy định; không điều khiển mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; giao cho hiệu trưởng các trường xử lý kỷ luật nghiêm đối với học sinh, sinh viên điều khiển mô tô, xe máy không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi.

Bài, ảnh: VĂN ANH

;
.