Buôn lậu dầu D.O, lãnh 25 năm tù

Thứ Tư, 26/06/2024, 10:28 [GMT+7]
In bài này
.

Biết giá dầu “lậu” mua ngoài biển thấp hơn trong đất liền khoảng 4,5 ngàn đồng/lít, Lý thuê người mua 70 ngàn lít dầu diesel không rõ nguồn gốc trên biển rồi bán lại cho các tàu đánh bắt hải sản để kiếm lời.

Ngày 26/6, TAND tỉnh tuyên phạt Đỗ Hoàng Lý (SN 1974) 12 năm tù và Ngô Minh Trung (SN 1978, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang) 13 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.

Bị cáo
Bị cáo Đỗ Hoàng Lý và Ngô Minh Trung tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, Lý biết việc mua dầu diesel (D.O) không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên biển rẻ hơn so với giá thị trường và bán lại cho tàu đánh bắt hải sản sẽ thu được lợi nhuận cao nên bàn với Trung và lên kế hoạch buôn lậu. 

Theo đó Trung đến tìm thuê tàu TG - 93738 - TS và nói với chủ tàu mục đích để kinh doanh dịch vụ hậu cần thủy sản. Sau khi thuê được tàu, Lý thuê Trung làm thuyền trưởng với mức lương 20 triệu đồng/tháng. Trung có nhiệm vụ tìm kiếm thuyền viên và Lý sẽ trả lương 10 triệu đồng/tháng/thuyền viên.

Trung sẽ điều khiển tàu ra biển, sử dụng bộ đàm để bắt sóng với các tàu bán dầu D.O và trao đổi thông tin số điện thoại của Lý. Người bán dầu sẽ liên lạc với Lý để thỏa thuận khối lượng, giá bán và cung cấp tọa độ nhận dầu cho Lý. Sau đó, Lý sẽ cung cấp tọa độ cho Trung đến nhận dầu D.O.

Tiếp đó, Trung điều khiển tàu chở dầu D.O đi bán cho các ghe đánh cá và các ghe của bà G. (vợ của Lý). Lý ở trong đất liền sẽ trả tiền mua dầu D.O và tiền thuê tàu hàng tháng. Nếu Trung bị bắt thì sẽ đứng ra nhận hoàn toàn trách nhiệm, còn Lý có nghĩa vụ đóng phạt.

Sau khi thỏa thuận xong, ngày 18/7/2022, Lý nhờ vợ chuyển 110 triệu đồng cho Trung. Ngày hôm sau, Trung thuê tàu TG - 93738 - TS với giá 45 triệu đồng/tháng. Sau đó, Trung sơn lại số hiệu tàu thành TG - 91679 - TS nhằm tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng.

Ngày 28/10/2022, Trung đang điều khiển tàu TG - 93738 -TS tới khu vực biển thuộc huyện Côn Đảo thì Lý gọi điện, chỉ đạo điều khiển tàu đến vị trí tọa độ 0830’N - 10745’E để nhận 70 ngàn lít dầu D.O từ một tàu sắt không rõ số hiệu, quốc tịch. Nhận dầu xong, Lý yêu cầu Trung điều khiển tàu chạy vào huyện Côn Đảo để cung cấp cho 3 cặp ghe cào của bà G. và bán cho các ghe cào khác khi họ có nhu cầu.

Đến 10 giờ 45 ngày 31/10/2022, khi Trung chuẩn bị cập mạn tàu để bán dầu D.O cho 1 ghe cào thì bị Đoàn trinh sát số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện, bắt quả tang. Lực lượng chức năng thu giữ 69.265 lít dầu D.O không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có giá trị hơn 1,7 tỷ đồng.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Lý khai nhận giả dầu mua ngoài biển thấp hơn giá dầu trong đất liền khoảng 4,5 ngàn đồng/lít. Sau đó, Lý bán lại thu lời khoảng 800 đồng đến 1.000 đồng/lít. Mỗi chuyến mua bán dầu, Lý thu lời từ 30 triệu đồng - 70 triệu đồng.

Ngoài ra, Lý và Trung còn khai nhận trước khi bị bắt quả tang đã thực hiện trót lọt 6 lần mua bán dầu trái phép trên biển. Trừ các chi phí, Lý thu lợi bất chính khoảng 100 triệu đồng.

Cáo trạng xác định việc Lý và Trung mua dầu D.O từ vùng đặc quyền kinh tế vận chuyển đến vùng nội thủy để bán cho các ghe hải sản là đã đi qua đường biên giới trên biển nên hành vi cấu thành tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 12 - 20 năm tù.

Theo hồ sơ, Lý từng bị TAND huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh Bạc" vào tháng 5/2015. Trong khi đó, tháng 9/2020, Trung bị TAND tỉnh xử phạt 400 triệu đồng về tội “Buôn lậu”. Trung chưa chấp hành hình phạt và chưa đóng án phí.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN

;
.