Mua 8 khối pháo hoa nổ để chơi Tết, bị phạt 80 triệu đồng

Thứ Sáu, 02/02/2024, 10:45 [GMT+7]
In bài này
.

N. mua 8 khối pháo hoa nổ với giá 5,2 triệu đồng về để sử dụng dịp Tết. Khi N. mang pháo ra đường chuẩn bị đốt thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Ngày 2/2, TAND TP. Vũng Tàu xét xử Đ.D.N. (SN 1973, ngụ TP. Vũng Tàu) tội “tàng trữ hàng cấm”. Theo cáo trạng, do có nhu cầu mua pháo hoa nổ sử dụng dịp Tết Nguyên đán 2024, khoảng tháng 12/2023, N. đặt mua 8 khối pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất với giá 650 ngàn đồng/khối của người tên Thành (không rõ nhân thân, lai lịch). Vài ngày sau, Thành đem 8 khối pháo hoa nổ đến giao cho N. và nhận 5,2 triệu đồng.

N. bị tuyên phạt 80 triệu đồng vì tàng trữ 8 khối pháo hoa nổ.
N. bị tuyên phạt 80 triệu đồng vì tàng trữ 8 khối pháo hoa nổ.

N. đem số pháo hoa nổ cất giấu bên trong nhà. Đến khoảng 20h ngày 15/1, N. lấy 4 khối pháo hoa nổ đem ra ngoài đường chuẩn bị đốt thì bị Đồn Biên phòng Chí Linh (Bộ đội Biên phòng tỉnh) phát hiện và bắt quả tang. Ngoài ra, N. còn tự nguyện giao nộp 4 khối pháo còn lại.

Tại bản kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an, kết luận: Tất cả mẫu vật gửi giám định đều là pháo nổ (pháo hoa nổ), khi đốt bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng màu. Số pháo nổ có tổng khối lượng 13,5kg.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu, N. khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị can phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra, bị can thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn, hối cải. Cáo trạng của VKSND TP. Vũng Tàu truy tố Ngọc tội “tàng trữ hàng cấm” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự (bị phạt tiền từ 50 triệu đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm).

Đối với người đàn ông tên Thành, là người bán số pháo hoa nổ cho N., hiện không rõ nhân thân, lai lịch. Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu có văn bản yêu cầu tra cứu thông tin thuê bao trên nhưng đến nay chưa có kết quả. Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục xác minh, làm rõ và sẽ xử lý sau.

Tại phiên xét xử, bị cáo N. cho biết chỉ biết mua pháo nổ là hành vi cấm nhưng không biết số lượng bao nhiêu là phạt hành chính, bao nhiêu là phạt tù. “Bị cáo rất ân hận vì việc tàng trữ pháo nổ”, bị cáo N. bật khóc.

Qua xét xử và xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo N. 80 triệu đồng về hành vi “tàng trữ hàng cấm”.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN

;
.