Tập trung kéo giảm tai nạn giao thông

Thứ Tư, 12/07/2023, 19:14 [GMT+7]
In bài này
.

Nhằm kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, người bị thương), lực lượng CSGT thực hiện đều đặn, xuyên suốt công tác tuần tra, kiểm soát.

Lực lượng CSGT đo nồng độ cồn người tham gia giao thông.
Lực lượng CSGT đo nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Hướng vào 4 nhóm vi phạm chính

Từ giữa tháng 5 đến nay, các tổ công tác chuyên đề do lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) - Công an tỉnh chủ trì được triển khai hằng ngày. Các tổ tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm theo 4 nhóm chuyên đề gồm: vi phạm nồng độ cồn, cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng - quá khổ và vi phạm về tốc độ.

Chiều ngày 7/7, tổ công tác do trung tá Trần Thanh Tùng, cán bộ PC08 làm tổ trưởng, tiến hành tuần tra trên địa bàn huyện Long Điền theo kế hoạch. Tổ tập trung xử lý các lỗi như: người điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn; chạy quá tốc độ; xe quá tải - cơi nới; phương tiện đón trả khách không đúng nơi quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông…

Tại QL55 (huyện Long Điền), tổ công tác yêu cầu tài xế xe ben mang BS 72H-…52 dừng phương tiện, xuất trình giấy tờ và kiểm tra kết cấu xe. Tài xế cho biết phương tiện luôn chở đúng tải trọng vì mức phạt rất cao và bị giam bằng nên không dám vi phạm. Qua đó, tổ công tác tuyên truyền, nhắc nhở tài xế chấp hành đúng quy định về tải trọng.

Lập chốt tại tỉnh lộ 44A (TT.Long Điền), lực lượng chức năng phát hiện một số phương tiện chạy quá tốc độ và lập biên bản vi phạm. Đơn cử, chị N.L.T.V. (SN 1999, ngụ TP.Bà Rịa) vi phạm tốc độ 68/60 km/giờ. Chị V. cho biết do đi công việc vội nên “kéo ga” nhanh hơn so với mọi ngày. Khi được cho xem hình ảnh vi phạm và thông báo mức phạt 350.000 đồng kèm tạm giữ GPLX, chị V. vui vẻ chấp hành, bởi lực lượng CSGT bắn tốc độ công khai, thông báo lỗi rõ ràng và công tác xử lý vi phạm không mất nhiều thời gian.

Trước đó, tối 2/7, tổ công tác chuyên đề nồng độ cồn của PC08 cũng được triển khai trên địa bàn TX.Phú Mỹ. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, những trường hợp vi phạm đều được lực lượng chức năng thông báo lỗi cụ thể kèm phiếu đo nồng độ cồn, thời gian nộp phạt. Đa phần đều vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở, thậm chí có trường hợp đứng không vững khi dừng xe. Trong một buổi tối, tổ công tác lập biên bản 6 trường hợp vi phạm, trong đó có trường hợp... bỏ xe vì mức phạt quá cao!

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, do tăng cường kiểm tra xử lý nhằm giảm thiểu TNGT nên tình hình TNGT trong 6 tháng đầu năm được kéo giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 191 vụ TNGT đường bộ làm 103 người chết, 135 người bị thương; so với cùng kỳ giảm 38 vụ TNGT, giảm 31 người chết, giảm 12 người bị thương.

Chuyển biến tích cực

Thượng tá Lê Quang Tuấn, Phó Trưởng Phòng PC08 cho biết, công tác xử lý vi phạm được lực lượng CSGT luôn chú trọng, tăng cường. Theo đó, tình trạng xe chở quá tải và tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn hiện nay đã giảm do mức phạt cao, cùng với đó là thái độ kiên quyết của lực lượng CSGT khi lập biên bản với phương châm “không có vùng cấm”. 

Thực hiện Kế hoạch 173 của Công an tỉnh về “Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các địa bàn, tuyến đường liên xã, liên huyện, đường tỉnh, tuyến giao thông phức tạp trên địa bàn tỉnh”, Phòng PC08 sẽ phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh thành lập tổ chuyên đề thực hiện. Đối tượng tập trung xử lý là lái xe mô tô, xe tải chở vật liệu xây dựng, ô tô con, xe kinh doanh vận tải. Thời gian triển khai từ 20/5 đến hết ngày 20/7. Việc tăng cường xử lý 4 nhóm vi phạm chính nhằm kéo giảm TNGT, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của cá nhân, tổ chức.

“Công an tỉnh giao PC08 làm tổ trưởng tổ công tác và thực hiện xử lý vi phạm trên địa bàn cấp huyện, trong đó tập trung xử lý 4 nhóm vi phạm chính gây TNGT. Các ngày trong tuần, tổ chuyên đề đều tuần tra xử lý tại các địa phương”, Thượng tá Lê Quang Tuấn nói.

Phó Trưởng Phòng PC08 thông tin thêm, Kế hoạch 173 được triển khai dựa trên Kế hoạch 299/KH-BCA-C08 ngày 13/6/2022 của Bộ công an và được Ban Giám đốc Công tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, hiệu quả, có tác dụng răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông trong nhân dân. 

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN

;
.