Tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thứ Sáu, 17/03/2023, 19:15 [GMT+7]
In bài này
.

Trong 3 ngày (15 đến 17/3), Hải đoàn Biên phòng 18 (phường 12, TP. Vũng Tàu) tổ chức đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) cho 150 lượt ngư dân ngư dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cán bộ Biên đội I/23 - Hải đoàn Biên phòng 18 tuyên truyền về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân.
Cán bộ Biên đội I/23 - Hải đoàn Biên phòng 18 tuyên truyền về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân.

Theo đó, Đội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Biên đội I/23 - Hải đoàn Biên phòng 18 đã đi dọc vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu để gặp gỡ, phát tờ rơi tuyên truyền về Luật Biên giới Quốc gia; Luật Biển Việt Nam năm 2012; Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982; một số văn bản pháp luật liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)...

Dịp này, Hải đoàn Biên phòng 18 đã trao tặng 35 cờ Tổ quốc cho ngư dân đang khai thác hải sản trên biển.

Tin, ảnh: NHÂN ĐOÀN

;
.