Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Sáu, 17/03/2023, 18:56 [GMT+7]
In bài này
.

Trộm cắp tài sản

Ngày 17/3, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà kho thuộc thôn 3, xã Suối Rao. Nguyễn Danh (SN 1987, trú tại tỉnh Quảng Ngãi), đã đột nhập vào nhà kho của ông P.V.H (SN 1984, trú tại TX. Phú Mỹ) trộm 30kg lưới B40, 34kg sắt đã qua sử dụng. (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 17/3, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý Đ.A.V (SN 1998, chỗ ở phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa) về  hành vi  mua bán trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại tổ 1, KP. Núi Dinh, phường Kim Dinh, Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang V đang mua bán trái phép ma tuý cho cho nghiện. Tang vật thu giữ là 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng. Theo trình bày của bị hại, trong khoảng thời gian từ ngày 10/2, đến 18/2, bà Lê T.C.H (SN 1987, trú tại TP.Vũng Tàu) tham gia nhóm công việc kiếm tiền qua mạng xã hội dưới hình thức chuyển tiền làm nhiệm vụ rồi nhận tiền hoa hồng và tiền gốc. Chị H. đã chuyển 2,28 tỷ đồng sau đó, các đối tượng không chuyển tiền gốc, tiền hoa hồng và ngắt liên lạc. (Phước An)

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 17/3, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý P.V.P (SN 1987, trú tại TP.Hải Phòng) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tại khách sạn H.N, đường Phan Văn Trị, phường Thắng Tam, P. mượn 1 xe mô tô của ông T.V.T. (SN 1962, trú tại tỉnh Bình Thuận) rồi mang đi cầm lấy tiền tiêu xài. (Trí Nhân)

;
.