.

Mạnh tay xử lý hành vi vi phạm quy định phòng dịch

Cập nhật: 21:26, 02/11/2021 (GMT+7)

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm một số ca bệnh COVID-19 mới trong cộng đồng. Nguyên nhân được xác định từ việc một số trường hợp không tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Một trường hợp làm lây lan dịch bệnh COVID-19 bị cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu khởi tố, bắt tạm giam hồi cuối tháng 9/2021. Ảnh: AN BÌNH
Một trường hợp làm lây lan dịch bệnh COVID-19 bị cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu khởi tố, bắt tạm giam hồi cuối tháng 9/2021. Ảnh: AN BÌNH

Không tuân thủ quy định phòng dịch

Ngày 2/11 UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, chính quyền địa phương vừa giao Công an huyện phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xử lý hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch đối với bà T.T.T.P (SN 1991), ngụ tại ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc.

Cụ thể, ngày 12/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc nhận được thông tin bà T.T.T.P trốn khỏi khu phong tỏa ấp Nhân Tâm. Lực lượng công an tiến hành xác minh có kết quả như sau: ngày 2/10, ấp Nhân Tâm xuất hiện ca F0 liên quan đến chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại xã Bình Châu. Vì vậy, ngày 4/10, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với một phần tổ 3, tổ 4 ấp Nhân Tâm, trong đó có nhà của bà T.T.T.P để phòng, chống dịch. Thời gian phong tỏa từ 15 giờ ngày 2/10.

Tuy nhiên, trong thời gian phong tỏa, bà T.T.T.P vẫn rời nhà, đi làm tại siêu thị Minimart (K.P Thạnh Sơn, TT. Phước Bửu) và đến giao dịch tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh huyện Xuyên Mộc. Đến ngày 12/10, bà P có kết quả PCR dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua công tác truy vết xác định có 72 F1 và 136 F2.

Từ tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc nhận thấy việc bà T.T.T.P trốn khỏi khu phong tỏa tiếp xúc với nhiều người dẫn đến phát sinh nhiều chi phí phòng, chống dịch. Hành vi của bà P có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người theo Điều 295, Bộ luật Hình sự.

Tại TP.Vũng Tàu, ngày 25/10, cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, xảy ra tại phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu (theo Điều 240, Bộ luật Hình sự).

Quá trình điều tra xác định, vào ngày 16/10, ông K (37 tuổi, HKTT tại phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, hiện đang sinh sống TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) cùng vợ, con con di chuyển bằng xe ô tô cá nhân từ tỉnh Bình Dương đến TP.Vũng Tàu để về nhà chị gái tại phường Rạch Dừa.

Đến 14 giờ  ngày 17/10 ông K chở bố và chị ruột cùng vợ con trở về nhà tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sáng ngày 18/10 ông K chở bố và chị gái đến bệnh viện để khám tổng quát cho bố. Kết quả test nhanh của bệnh viện, bố ông K dương tính. Ngày 19 và 20/10/2021, qua test nhanh và xét nghiệm, ông K và nhiều người trong gia đình đều dương tính với virus SARS-COV-2.

Qua kết quả xác minh và các tài liệu thu thập được nhận thấy vụ việc trên có dấu hiệu tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Cần xử lý nghiêm!

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trương Xuân Tám, Chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh BR-VT, cho rằng trốn khỏi khu phong tỏa là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm có thể bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 11, Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế thì trường hợp người nào trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 có thể bị phạt tiền đến 20 triệu đồng.

Trường hợp trốn khỏi nơi cách ly, phong tỏa hoặc vi phạm quy định về cách ly y tế làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thì sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 240, Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 về tội “Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm truyền nhiễm cho người”, mức phạt tù đến 12 năm và còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Nội dung này cũng được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn chi tiết tại Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trường hợp tự ý tiếp xúc với người khác trong khu vực phong tỏa hoặc vượt ra khỏi khu vực phong tỏa mà không làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, tuy nhiên làm phát sinh chi phí chống dịch từ 100 triệu đồng trở lên thì người vi phạm cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 295, BLHS 2015.

Luật sư Trương Xuân Tám cho biết, ngoài vi phạm nêu trên, những hành vi  khác như: không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối hoặc tụ tập ăn nhậu, gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo Điều 240, BLHS 2015.

Hiện nay, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, với nhiều ca bệnh trong cộng đồng. “Bởi vậy trong thời điểm này, mọi hành vi vi phạm về phòng, chống dịch đều phải bị xử lý nghiêm minh để bảo đảm hiệu quả tốt hơn trong công tác phòng chống dịch, tránh những nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan ra cộng đồng”, luật sư Trương Xuân Tám nói.

PHÚC MINH

.
.
.