.

Ra thông báo trái luật, chủ tịch xã phải bồi thường hơn 100 triệu đồng

Cập nhật: 17:45, 20/06/2018 (GMT+7)

Ngày 19-6, TAND huyện Châu Đức đã đưa ra xét xử vụ kiện hành chính, tuyên buộc bị đơn là ông Nguyễn Thuận Phương - Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn (huyện Châu Đức) phải bồi thường thiệt hại hơn 100 triệu đồng cho nguyên đơn vì đã thực hiện hành vi hành chính trái luật, gây thiệt hại cho công dân. 

Đại diện UBND xã Xuân Sơn (bên trái) và đại diện gia đình ông Nguyễn Kim Loan tại phiên tòa hành chính TAND huyện Châu Đức ngày 19-6.
Đại diện UBND xã Xuân Sơn (bên trái) và đại diện gia đình ông Nguyễn Kim Loan tại phiên tòa hành chính TAND huyện Châu Đức ngày 19-6.

Tại phiên tòa, ông Nguyễn Kim Loan (trú tại thôn Sơn Thuận, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức) là nguyên đơn khởi kiện ông Nguyễn Thuận Phương, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn, trình bày: Ngày 14-11-2016, ông được UBND huyện Châu Đức cấp giấy phép xây dựng nhà số 184/GPXD. Trong quá trình xây dựng nhà trên diện tích đất 266m2 đã có giấy CNQSDĐ, thì gia đình bà Phan Thị Phước (giáp ranh đất nhà ông Loan) ngăn cản, xô xát, đập phá công trình, cho rằng ông Loan xây dựng lấn chiếm đất của gia đình bà. Mặc dù ông Loan đề nghị cơ quan chức năng tiến hành đo đạc làm rõ nhưng bà Phước bất hợp tác. 

Ông Loan đã làm đơn gửi UBND xã Xuân Sơn đề nghị được giải quyết. Tuy nhiên, qua nhiều lần làm việc, cán bộ UBND xã Xuân Sơn đã yêu cầu gia đình ông Loan ngưng thi công, dù gia đình bà Phước không cung cấp được các giấy tờ hợp lệ đối với việc tranh chấp đất. Do công trình ngưng thi công quá lâu, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, nên ông Loan tiếp tục làm đơn gửi UBND xã Xuân Sơn đề nghị trả lời thời hạn ngưng thi công nhưng vẫn không có phản hồi.

Đến ngày 16-1-2017, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn gửi Thông báo số 03/TB-UBND, yêu cầu ông Loan tạm dừng xây dựng. Đồng thời, thay vì tìm biện pháp giải quyết tranh chấp giữa 2 hộ dân, nhưng ông Nguyễn Thuận Phương đã làm văn bản đề nghị UBND huyện Châu Đức thu hồi 33m2 đất của ông Loan trong diện tích đất xây dựng, với lý do ông Loan đã chiếm đất công. Tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm tra, UBND huyện Châu Đức kết luận ông Loan không lấn chiếm đất công. Đồng thời, UBND huyện khẳng định, việc ông Loan tiếp tục xây dựng nhà trên diện tích đất thuộc quyền sử dụng của gia đình ông là hoàn toàn hợp pháp. 

Tại phiên tòa, HĐXX xác định: Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn - Nguyễn Thuận Phương không có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp đất đai (theo Điều 208, Luật Đất đai). Do đó, việc Chủ tịch xã ra thông báo tạm dừng thi công xây dựng đối với ông Nguyễn Kim Loan là trái pháp luật. Vì vậy, HĐXX buộc ông Nguyễn Thuận Phương bồi thường cho ông Nguyễn Kim Loan số tiền 109 triệu đồng và đóng án phí hơn 5,4 triệu đồng. 

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu số ra ngày 13-12-2017 có bài viết “Phải ngưng xây nhà vì một quyết định khó hiểu của chủ tịch xã”. 

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN

.
.
.