.

Ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết

Cập nhật: 19:03, 16/01/2018 (GMT+7)

Vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, hàng cấm diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, mở đợt cao điểm đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm, giữ bình ổn thị trường.

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Chiến (SN 1988, ngụ tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ 3kg pháo hoa.
Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Chiến (SN 1988, ngụ tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ 3kg pháo hoa.

Bà Bùi Thị Dung, Giám đốc Sở Công thương, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 (về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) tỉnh BR-VT cho biết: Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh đã xây dựng kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Mậu Tuất năm 2018. Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới đường biển; ngăn chặn, xử lý hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm…

Triển khai kế hoạch nêu trên, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tăng cường nắm tình hình, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, đấu tranh, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Cụ thể, ngày 13-1, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (BTLVCSB 3) chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Tỉnh bắt giữ 2 đối tượng: Bùi Trung Hiếu (SN 1989, ngụ tại xã Phước Tỉnh) và Nguyễn Văn Chiến (SN 1988, ngụ tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép 8kg pháo. Trước đó, ngày 6 và 8-1, Công an huyện Long Điền chủ trì phối hợp với Công an xã Phước Tỉnh, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh bắt giữ 2 vụ/2 đối tượng tại xã Phước Tỉnh về hành vi tàng trữ trái phép pháo, thu giữ 76 hộp pháo, trọng lượng 76,8kg. Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cũng bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ 46 hộp pháo hoa, trọng lượng khoảng 2kg.

Về đấu tranh, xử lý tình trạng mua bán, vận chuyển hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc trên biển, vào lúc 17 giờ 45 ngày 12-1, tại phao số 0 (thuộc vùng biển Vũng Tàu), tổ tuần tra lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng BR-VT phát hiện tàu QB 91977 TS do ông ông Nguyễn Văn Thảo (SN 1960, ngụ tại phường 5, TP.Vũng Tàu) làm thuyền trưởng đang hành trình vào bờ có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Biên phòng phát hiện trên tàu có khoảng 60 lít dầu D.O, nhưng ông Thảo không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp và nguồn gốc của số dầu D.O nói trên.

Lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra hàng hóa trên tàu cá BĐ 93400 TS.
Lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra hàng hóa trên tàu cá BĐ 93400 TS.

Trước đó, rạng sáng 28-12-2017, trên vùng biển giáp ranh giữa BR-VT và Bình Thuận, lực lượng chức năng BTLVCSB 3 phát hiện tàu cá BĐ 93400 TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện tàu này đang chở 19 tivi, 15 tủ lạnh, 7 máy giặt đã qua sử dụng, không có giấy tờ hợp lệ. Theo lời khai của ông Đặng Quyết Cường (SN 1990, HKTT tại tỉnh Sóc Trăng, là thuyền trưởng tàu), toàn bộ số hàng hóa nêu trên được ông mua lại từ một tàu hàng không rõ số hiệu, mang về sửa chữa, gia cố để bán kiếm lời.

Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra một tàu buôn bán xăng dầu trái phép trên biển.
Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra một tàu buôn bán xăng dầu trái phép trên biển.

Thượng tá Nguyễn Văn Tranh, Trưởng Phòng Pháp luật, BTLVCSB 3 cho biết, vùng biển BR-VT được xác định là một trong những vùng biển trọng điểm, có khả năng cao xảy ra tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa, trong đó tập trung vào các mặt hàng xăng dầu, nông sản, đồ điện tử, điện lạnh, rượu ngoại. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng sim rác điện thoại để thực hiện thông tin mua bán, giao nhận và thanh toán trên biển vào đêm tối. Khi giao dịch, người bán – người mua đều che giấu biển số phương tiện. Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm nay, BTLVCSB 3 mở đợt cao điểm đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật trên biển, kết quả ban đầu đã bắt giữ tàu cá BĐ 93400 TS nêu trên về hành vi vận chuyển hàng điện tử không rõ nguồn gốc. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, Hải quan tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm”, Thượng tá Nguyễn Văn Tranh nói.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

 
.
.
.