.

Xây dựng cổng trường an toàn giao thông

Cập nhật: 17:30, 17/12/2017 (GMT+7)
Thành viên Đội Sao đỏ Trường THCS Trương Công Định (xã châu pha, huyện tân thành) phối hợp với Công an xã phân luồng giao thông trước cổng trường.
Thành viên Đội Sao đỏ Trường THCS Trương Công Định (xã Châu Pha, huyện Tân Thành) phối hợp với Công an xã phân luồng giao thông trước cổng trường.

Thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” nhằm nâng cao ý thức của phụ huynh và học sinh trong việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giúp cổng trường thông thoáng và an toàn.

Trưa 14-12, có mặt tại cổng Trường THCS Trương Công Định (xã Châu Pha, huyện Tân Thành), chúng tôi ghi nhận, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) ở đây được bảo đảm tốt. Đúng 11 giờ 15 phút, hồi trống tan trường vang lên, Đội Sao đỏ gồm 6 học sinh nhanh chóng có mặt tại cổng trường cùng với sự trợ giúp của lực lượng Công an xã Châu Pha, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Phát hiện học sinh nào đi xe đạp dàn hàng 3, hàng 4 hoặc phụ huynh đậu xe không đúng nơi quy định, các thành viên Đội Sao đỏ lập tức nhắc nhở. Nhờ đó, khu vực trước cổng trường luôn thông thoáng, an toàn.

Cô Trịnh Thị Xuân Lan, Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Trương Công Định, cho biết: Trường THCS Trương Công Đinh nằm trên trục đường Châu Pha - Tóc Tiên. Tuyến đường này có mật độ giao thông cao, với hàng trăm lượt xe tải chở đá qua lại mỗi ngày, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Từ thực tế đó, nhà trường đã thực hiện mô hình “Cổng trường ATGT”. Triển khai mô hình này, nhà trường đã phối hợp với lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ; hướng dẫn kỹ năng lưu thông an toàn trên đường cho học sinh; bố trí Đội Sao đỏ phối hợp với Công an xã Châu Pha điều tiết, phân luồng giao thông trước cổng trường… Thông qua các hoạt động này, ý thức chấp hành luật giao thông của học sinh và phụ huynh được nâng cao, không còn xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông tại cổng trường mỗi khi tan học. 

Cán bộ Phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh Trường TH Trần Văn Quan (TP.Bà Rịa).
Cán bộ Phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh Trường TH Trần Văn Quan (TP.Bà Rịa).

Cổng Trường TH Nguyễn Du và Trường TH Nguyễn Công Trứ (xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành) nằm ở mặt đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao. Tuyến đường này có nhiều xe tải chở nông sản, vật liệu qua lại. Nhằm bảo đảm ATGT cho học sinh, Ban giám hiệu 2 trường nói trên cũng triển khai thực hiện mô hình “Cổng trường ATGT”. Ngoài các nội dung như Trường THCS Trương Công Định đã thực hiện, Ban giám hiệu 2 trường còn phối hợp với Huyện Đoàn Tân Thành vận động các cơ quan, đơn vị ủng hộ 85 triệu đồng xây dựng 4 nhà chờ trước cổng trường để học sinh trú nắng mưa trong lúc chờ cha mẹ đến đón. 

Anh Nguyễn Ngọc Ân, Bí thư Huyện Đoàn Tân Thành cho biết, thời gian qua, Huyện Đoàn Tân Thành đã phối hợp với Phòng GD-ĐT huyện và Ban giám hiệu các trường trên địa bàn xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT”. Thực hiện mô hình này, các tổ chức Đoàn trên địa bàn huyện đã phối hợp với các ban, ngành, nhà trường tăng cường phổ biến Luật giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, lắp dựng các pa nô tuyên truyền ATGT, nhà chờ, biển báo, vạch chỉ đường… trước cổng trường. 

Theo ông Lê Văn Tuyền, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT, thời gian qua, các trường trên địa bàn tỉnh đã triển khai mô hình “Cổng trường ATGT” và cho nhiều kết quả khả quan. Giao thông trước cổng trường đã bớt lộn xộn, an ninh trật tự cũng bảo đảm hơn; tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện đã giảm đáng kể; ý thức tuân thủ Luật giao thông của phụ huynh và học sinh ngày càng cao… “Từ hiệu quả thiết thực đó, trong thời gian tới, Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả mô hình “Cổng trường ATGT”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ATGT cho học sinh và phụ huynh”, ông Lê Văn Tuyền cho hay.   

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN

 
.
.
.